Tài xế xe khách Hoàng Sơn: Xe tải "chạy như ăn cướp"

T.Công |

Anh Mã Văn Sáu (SN 1975) chính là người điều khiển xe khách Hoàng Sơn ở thời điểm bị xe tải của tài xế Võ Văn Quý vượt và cúp đầu xe.

Trên tờ Giao thông, tài xế Sáu kể lại, từ trạm thu phí Đức Long Gia Lai, tài xế xe tải Võ Văn Quý (SN 1990, trú tại thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) đã phóng "như tên bắn".

Xe khách Hoàng Sơn do anh Sáu điều khiển đã bị xe tải vượt, cúp đầu đến 3 lần. Anh Sáu cho rằng, tài xế Quý "chạy như ăn cướp" như vậy thì CSGT không thể dừng được.

Đại tá Phạm Văn Uấn (Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) khi chia sẻ trên tờ Tuổi trẻ cũng khẳng định, do xe tải lao quá nhanh nên tổ tuần tra làm nhiệm vụ chưa kịp ra tín hiệu hay có bất cứ phản ứng nào.

Theo ông Uấn, việc yêu cầu dừng xe tải trong trường hợp này là không thể. Bởi xe tải chạy tốc độ cao bất thường, trong khi CSGT đang đi tuần tra ngược hướng.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã yêu cầu tổ tuần tra CSGT làm nhiệm vụ ở thời điểm vụ tai nạn xảy ra cung cấp các thông tin về tình huống xe tải vượt trạm kiểm soát, để phục vụ việc điều tra.

Xe tải vượt trạm thu phí trước khi tai nạn xảy ra. (nguồn clip: Báo Giao thông)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại