Tài xế trói tay kế toán, cướp tiền của công ty khi vừa rút từ ngân hàng

Đình Thức |

Chị Phượng vừa rút số tiền 200 triệu đồng từ ngân hàng để chuyển trả lương cho nhân viên công ty thì bị Tuấn chở đến nơi vắng vẻ rồi khống chế cướp tiền để trả nợ.

Ngày 24/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tuấn (SN 1994, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 10 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Tuấn là tài xế lái xe của công ty TNHH Giai Nông (có trụ sở tại Đà Nẵng). Ngày 25/1, Tuấn được giao nhiệm vụ chở nhân viên kế toán của công ty là chị Nguyễn Thị Phượng đến Ngân hàng Public Bank (số 2 Trần Phú, TP. Đà Nẵng) để rút 200 triệu đồng nộp vào tài khoản Giám đốc Công ty để trả lương cho công nhân.

Khi chị Phượng vào ngân hàng rút tiền, Tuấn đi mua 1 cuộn băng keo màu vàng, một con dao rồi quay lại đón nhân viên kế toán ra về.

Tuấn không chở chị Phượng về chi nhánh Ngân hàng Seabank gần nhất để nộp vào tài khoản Giám đốc công ty mà điều khiển xe ra khu vực đường biển Nguyễn Tất Thành. Tại đây, Tuấn dùng dao khống chế, dùng băng keo bị miệng, trói tay chân chị Phượng ở trong xe.

Tuấn tiếp tục lái xe đến ngã ba đường Nguyễn An Ninh- Nguyễn Tất Thành thì dừng xe đóng cửa lại và lấy 200 triệu đồng rồi bỏ đi.

Sau khi bị cáo bỏ đi, nạn nhân đập cửa kêu cứu, được người dân phát hiện và đến trình báo công an.

Tuấn sau đó đến cơ quan công an tự thú về việc làm của mình. Tuấn khai do thua cá độ bóng đá nên suy nghĩ làm liều để trả nợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại