*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại diện Vidifi nói không nhận được văn bản đề xuất di chuyển trạm thu phí số 1 Quốc lộ 5 của Hưng Yên mà chỉ nắm bắt thông tin qua báo chí phản ánh.
Vào lúc 16h40, tại BOT số 1 QL5, một số tài xế đã dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm dẫn tới ùn tắc ở chiều Hưng Yên - Hà Nội.
Chỉ trong ngày 2/12, trạm BOT Cai Lậy xả trạm 10 lần. Ai đóng thì nhân viên trạm thu, ai phản đối thì cho xả sau đó đóng thu lại.
Từ "kỳ quặc" đã được báo Tuổi trẻ dùng để mô tả tình hình trạm BOT Cai Lậy ngày 2/12. Theo đó, tính đến hơn 21h cùng ngày, trạm Cai Lậy phải xả tới 9 lần.
Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định việc điều động, bổ nhiệm với đồng chí Võ Đình Thường là thực hiện đúng quy trình, quy định của Bộ Công an.
Ông Thường thừa nhận bị cách chức 14 năm trước, nhưng không ra khỏi nghành. Sau nhiều năm phấn đấu, ông lên chức Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.
Phó Trưởng Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, có khoảng 20 tài xế được mời lên làm việc liên quan đến trạm BOT Biên Hòa.
Sáng nay, nhiều tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ để phản đối trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai).
Công an huyện Văn Lâm, Hưng Yên triệu tập tài xế dùng tiền lẻ để trả khi qua trạm thu phí là có dấu hiệu không đúng quy định của pháp luật, nếu chưa có quyết định khởi tố vụ án - luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Cty TNHH Luật Trường Lộc) - khẳng định.
Cán bộ CA Hưng Yên đã làm việc và đề nghị nữ tài xế từng trả tiền lẻ qua trạm thu phí QL5 không đăng tải thông tin liên quan lên mạng xã hội, không tham gia vào phản đối tiêu cực.
Sau khi xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, đến khoảng hơn 17h, trạm thu phí BOT quốc lộ 5 chính thức xả trạm các cửa thu phí để các phương tiện lưu thông.
Tâm điểm