Tài xế ô tô thủ kiếm, còng số 8 rồi rút súng đồ chơi doạ bắn người bị xử phạt

Ngọc Tú |

Với hàng loạt lỗi vi phạm sau khi gây tai nạn giao thông, tài xế ô tô có hành vi rút súng doạ bắn người đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính với mức 38 triệu đồng.

Chiều tối 24/1, Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã có quyết định xử phạt hành chính với mức phạt 38 triệu đồng đối với tài xế Tô Quang Nghĩa (SN 1967, trú xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) sau khi gây tai nạn vào chiều 21/1.

Theo đó, ngoài việc gây tai nạn, tài xế Tô Quang Nghĩa bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt với hàng loạt lỗi vi phạm.

Tài xế ô tô thủ kiếm, còng số 8 rồi rút súng đồ chơi doạ bắn người bị xử phạt  - Ảnh 1.

Tài xế Nghĩa tại cơ quan công an.

Cụ thể, tài xế Nghĩa bị xử phạt 1 triệu đồng với hành vi điều khiển xe ô tô đi sai làn đường; xử phạt 18 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt mức cho phép; xử phạt 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép.

Tài xế Nghĩa còn bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng mang theo công cụ hỗ trợ. Về hình thức xử phạt bổ sung, tài xế Nghĩa sẽ bị tước giấy phép lái xe 5 tháng.

Tổng số tiền xử phạt đối với các hình thức vi phạm của tài xế Tô Quang Nghĩa là 38 triệu đồng.

Tài xế ô tô thủ kiếm, còng số 8 rồi rút súng đồ chơi doạ bắn người bị xử phạt  - Ảnh 2.

Sau tai nạn giao thông, tài xế Nghĩa lăm lăm khẩu súng ngắn trên tay và doạ bắn người.

"Tài xế Nghĩa khai mua súng, kiếm, còng số 8 ở chợ mang theo để phòng thân. Khẩu súng tài xế Nghĩa mang theo là khẩu súng bắn đạn nhựa đồ chơi trẻ con. Lúc kiểm tra, khẩu súng này không có đạn bên trong.

Hiện chúng tôi đang tạm giữ chiếc xe ô tô và khi nào xong các quy trình xử phạt mới trả lại cho chủ xe", Thượng tá Ninh nói và cho biết, một số thông tin có bình luận nghi ngờ về khẩu súng của tài xế Nghĩa nhưng cơ quan chức năng đã làm khách quan, xử lý đúng người, đúng tội.

Như đã đưa tin trước đó, chiều 21/1, tài xế Nghĩa điều khiển xe ô tô hiệu Mazda màu trắng mang BKS: 38A-114.71 theo hướng xã Song Lộc - TX. Hồng Lĩnh.

Tài xế ô tô thủ kiếm, còng số 8 rồi rút súng đồ chơi doạ bắn người bị xử phạt  - Ảnh 3.

Hành vi của tài xế Nghĩa khiến nhiều người bức xúc.

Khi đi trên đường Phan Kính đoạn qua địa bàn xã Thuận Lộc, ô tô của tài xế Nghĩa đâm hất văng một chiếc xe máy của người dân dựng bên đường. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Nghĩa và 1 người đàn ông xảy ra cãi cọ.

Trong lúc đó, tài xế Nghĩa bất ngờ rút trong người ra 1 khẩu súng ngắn màu đen doạ bắn người. Sau một lúc được nhiều người dân can ngăn, tài xế Nghĩa đã cất súng vào trong ô tô.

Nhận được tin báo, Công an xã Thuận Lộc, Công an TX. Hồng Lĩnh đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, niêm phong ô tô đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở làm rõ sự việc.

Video tài xế ô tô rút súng ngắn ra doạ bắn người sau va chạm giao thông.

Theo kết quả điều tra xác minh, tài xế Tô Quang Nghĩa điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường quy định gây tai nạn; quá trình điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn 0,585 miligam/lít khí thở.

Khám trên xe ô tô của tài xế Nghĩa, cảnh sát còn thu giữ 1 kiếm dài 70cm, 1 còng số 8 cùng khẩu súng ngắn màu đen (bắn đạn nhựa, bên trong không có đạn).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại