Tài xế ô tô hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy lý giải nguyên nhân

Đức Nguyên |

Khi bị triệu tập lên làm việc, tài xế ô tô có hành vi hất CSGT lên nắp capo để bỏ chạy khai do giấy tờ xe đã thế chấp ngân hàng và hết hạn nên mới có hành động liều lĩnh trên.

Chiều 21/11, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã triệu tập tài xế có hành vi hất CSGT lên nắp capo để bỏ chạy vào sáng cùng ngày đến trụ sở để làm việc.

Theo đó, danh tính tài xế được xác định là Hà Đức Anh (SN 1988, trú Cẩm Khê, Phú Thọ). Tại buổi làm việc đối tượng đã xuất trình giấy tờ đăng ký xe 30E - 045.47 nhưng đã thế chấp ngân hàng và hết hạn từ 5/10/2016.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 21/11, tại chốt giao thông Hai Bà Trưng – Triệu Quốc Đạt (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thiếu Tá Ngô Xuân Qúy cán bộ Đội CSGT số 1 đang làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô hiệu Kia Morning mang BKS: 30E – 045.47 vi phạm giao thông không chấp hành biển báo, rẽ trái sai quy định.

Thiếu tá Qúy đã ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, tài xế lại xuất trình bằng lái xe máy và lên xe phóng thẳng vào Thiếu tá Qúy.

Sau đó, Thiếu tá Qúy phải tránh sang một bên và ghi lại BKS đồng thời báo cáo về Ban chấp hành Đội.

Tài xế ô tô hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy lý giải nguyên nhân - Ảnh 1.

Tài xế Đức Anh (ảnh nhỏ). Ảnh: Tùng Lâm.

Với các lỗi vi phạm: Không chấp hành biển báo khi điều khiển phương tiện, không chấp hành kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và không có đăng ký xe, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt tài xế Hà Đức Anh với mức phạt hơn 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.

Hiện Đội CSGT số 1 đang tiếp tục làm rõ về hành vi chống đối người thi hành công vụ của Hà Đức Anh.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/11, trong khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác của Đội CSGT số 3 phát hiện một ô tô tải mang BKS: 29C-529.35 vi phạm giao thông tại khu vực ngã tư Lê Văn Lương - Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên thay vì chấp hành, tài xế bất ngờ tăng ga tông thẳng vào người Thiếu úy Nguyễn Đức Anh khiến anh bị thương nặng rồi bỏ chạy. Xe tải được xác định là xe chở thư báo.

Ngay sau đó, đồng đội và người dân quanh khu vực đã đưa anh đi cấp cứu.

Theo thông tin trên Báo Giao thông, chiều 20/11, cảnh sát đã xác minh được tài xế trực tiếp điều khiển xe tải tông Thiếu uý Nguyễn Đức Anh.

Khoảng 2h30 sáng cùng ngày cơ quan chức năng đã phát hiện đối tượng này tại tỉnh Thái Bình. Hiện, y đã được di lý về Hà Nội phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, bước đầu đối tượng chưa chịu khai nhận về hành vi của mình.

Thiếu uý Nguyễn Đức Anh được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại