Tài xế ô tô biểu hiện say xỉn không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, cãi tay đôi với cảnh sát

Hoàng An |

Dù cảnh sát nhiều lần giải thích, thực hiện các bước đúng theo quy trình nhưng tài xế Thủy vẫn không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn và tự ý bỏ đi.

Tối 22/5, tổ công tác Đội CSGT số 6 (PC08 – Công an Hà Nội) do Thượng Úy Chu Mạnh Dũng làm tổ trưởng làm việc tại nút giao Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy) phát hiện chiếc xe ô tô mang biển số 30A – 672.56 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Tài xế ô tô không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên sau khi xuống xe, tài xế Nguyễn Trọng Thủy (SN 1980, quê ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) có biểu hiện say xỉn, cơ thể nồng nặc mùi rượu bia đã không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bằng cách cố tình không làm việc với cảnh sát.

Anh ta tự ý bỏ đi trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường.

Sau nhiều lần giải thích, thực hiện các bước đúng theo quy trình nhưng tài xế Thủy vẫn không chấp hành. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Thượng uý Chu Mạnh Dũng cho biết, với hành vi chống đối bỏ đi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Trọng Thủy, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản theo điểm b, khoản 9, điều 5 nghị định 46 của Chính phủ năm 2016.

Theo đó, mức xử phạt dành từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại