Tài xế nghi ngáo đá đại náo hầm Hải Vân

Đình Thức |

Hầm Hải Vân đang có sự cố nhưng Dương vẫn lái xe xông vào rồi tông liên tiếp vào nhiều ô tô. Sau đó, Dương trốn trong cabin xe container và ngồi múa may nghi có biểu hiện ngáo đá.

Ngày 5/7, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết đã khống chế Trần Minh Dương (SN 1987, trú huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu làm việc.

Theo thông tin ban đầu, hầm Hải Vân xảy ra sự cố vào khoảng 14h20 chiều 5/7. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông.

Vào thời điểm này, Dương điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS 43A-337.36 chạy theo hướng Bắc – Nam cố tình không tuân thủ điều lệnh, xông thẳng xe vào hầm Hải Vân.

Xe của Dương đâm vào xe tải mang BKS 43C – 049.56 rồi đâm tiếp vào xe ô tô đầu kéo mang BKS 29C – 687.32 và xe ô tô 43A – 440.63.

Tài xế nghi ngáo đá đại náo hầm Hải Vân - Ảnh 1.

Dương có biểu hiện ngáo đá

Cú va chạm liên hoàn khiến cả 4 ô tô hư hỏng nặng. Dương rời khỏi xe ô tô của mình rồi yêu cầu 1 xe ô tô rơ móc mang BKS 51C – 286.54 do tài xế Cao Minh Tuấn (trú Đà Nẵng) điều khiển dừng lại. Dương leo lên xe ngồi và yêu cầu tài xế Tuấn chạy ra khỏi hầm.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu xe rơ móc dừng lại để kiểm tra. Anh Tuấn đã xuống xe nhưng Dương tiếp tục đóng cửa lại, ngoan cố không rời khỏi xe. Trong buồng lái, Dương múa may, có biểu hiện ngáo đá.

Sau gần 1h đồng hồ, lực lượng chức năng mới khống chế được Dương để đưa về trụ sở.

Vụ việc đã khiến hầm Hải Vân ách tắc trong nhiều giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại