Tài xế chở nhóm côn đồ bắn chết 1 phụ nữ bị bắt vì tính "nghệ sĩ"

Đức Nguyên (T/H) |

Sau khi chở nhóm côn đồ hung hãn đến nhà anh Tú gây sự và bắn chết vợ anh này, Lượng trốn về quê vợ và ung dung không ai phát hiện ra hành động tội lỗi của mình.

Liên quan đến vụ án nhóm côn đồ hung hãn, xông vào nhà bắn chết một phụ nữ xảy ra ở làng Lệk, xã Bờ Y, H. Ngọc Hồi, Kon Tum, ngày 17/6 công an tỉnh Kon Tum thông tin đã bắt giữ thêm 2 nghi can quan trọng của vụ án là Phạm Hữu Đức và Trương Quang Lượng.

Phạm Hữu Đức (còn gọi là Đức Zet, 18 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 4, TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi) bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội, còn Trương Quang Lượng (SN 1989, ngụ tại khối 5, TT.Đăk Tô, H.Đăk Tô, Kon Tum) bị bắt khi đang lẩn trốn ở quê vợ tại Thừa Thiên-Huế.

Trương Quang Lượng (còn gọi là Nhí tóc dài) được xác định là tài xế, lái chiếc xe chở nhóm côn đồ hung hãn gây ra vụ án đau lòng tối 15/4 đã sa lưới sau 30 ngày trốn truy nã.

Mâu thuẫn làm ăn, kéo băng nhóm đến dằn mặt đối thủ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h tối 15/4, trong khi gia đình anh Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi, trú xã Bờ Y) đang ăn cơm thì có một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi ô tô đến, dừng trước cổng nhà.

Sau đó, cả nhóm kéo vào trong sân nhà của anh Tú la mắng ầm ĩ, đồng thời gọi anh Tú ra để nói chuyện. Sau đó, giữa hai bên xảy ra xô xát.

Chị Phạm Thị H (37 tuổi, vợ anh Tú) thấy sự việc căng thẳng nên chạy ra can ngăn chồng, trong lúc hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, một đối tượng trong nhóm bất ngờ rút súng ra bắn vào chị H.

Thấy chị H ngã gục các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn. Cú nã đạn đã khiến nạn nhân H tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tài xế chở nhóm côn đồ bắn chết 1 phụ nữ bị bắt vì tính nghệ sĩ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tây Nguyên.

Ngày 21/4, Cơ quan công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng, đồng thời quyết định truy nã một số đối tượng có liên quan trong đó có tên cầm đầu Nguyễn Văn Khanh (hay gọi là Trứ).

Khám xét nhà các nghi can, Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 khẩu súng (2 khẩu súng dạng bút, 1 khẩu dạng Rulo).

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ xô xát dẫn tới nổ súng là do mâu thuẫn giữa nhóm người trên với anh Tú trong việc buôn bán gỗ ở ngã ba biên giới Việt Nam với Lào và Campuchia.

Khanh được xác định là đối tượng cầm súng bắn vào mạng sườn, gây ra cái chết thương tâm cho chị H. Khanh còn nổ thêm 2 phát súng thị uy nữa mới kéo cả bọn bỏ trốn.

Bị lộ vì tính nghệ sĩ

Khai thác lời khai của các đối tượng, ngày 9/5 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định số 03/PC45 truy nã đặc biệt đối với Trương Quang Lượng.

Khi một số đồng bọn bị bắt giữ, "Nhí tóc dài" trốn ra quê vợ tại xã Lộc Tiến (H. Phú Lộc, TT-Huế). Ở vùng quê xa xôi hẻo lánh này, "Nhí tóc dài" cứ nghĩ rằng chẳng ai biết được nên hằng ngày vẫn vô tư đi lại.

Tối đến, "Nhí tóc dài" lại cùng một số thanh niên trong làng tụ tập uống rượu, chơi guitar. Cũng vì "Nhí tóc dài" chơi guitar rất hay nên có nhiều người biết đến. Nhiều thanh niên trong làng mỗi lần có cuộc vui nào cũng gọi đối tượng đến nhậu và đàn hát cho vui.

Tài xế chở nhóm côn đồ bắn chết 1 phụ nữ bị bắt vì tính nghệ sĩ - Ảnh 2.

Trương Quang Lượng tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Sự xuất hiện của Lượng ở quê đã không qua mắt được cơ quan công an, từ nguồn tin quần chúng nhân dân các trinh sát đã bắt giữ thành công đối tượng khi y đang đi săn tại một cánh rừng ở khu Suối Voi thuộc xã Lộc Tiến.

Tại cơ quan công an, "Nhí tóc dài" thừa nhận, tối 15/4, đối tượng điều khiển ô-tô chở đồng bọn đến nhà anh Nguyễn Thanh Tú gây án.

Với Nguyễn Hữu Đức (Đức Zet), sau khi vụ án xảy ra, đối tượng tìm cách ra Bắc và lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành đến khi bị bắt ở Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra Đức khai nhận khoảng 18h ngày 15/4, khi đang chơi game thì nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Khanh nói rủ thêm một vài người đến nhà anh Tú có việc.

Sau đó Đức Zét đã rủ thêm 3 người cùng Trứ và một số người khác lên ô tô đến nhà anh Tú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại