Tài tử "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" mở tiệm bán mì kiếm sống, được Cổ Thiên Lạc hỗ trợ vẫn phá sản

HN |

Dù được bạn thân Cổ Thiên Lạc hết mình hỗ trợ nhưng Đặng Nhất Quân vẫn kinh doanh bết bát do ảnh hưởng của dịch Covid.

Tài tử TVB chán đóng phim, chuyển nghề bán bảo hiểm

Đặng Nhất Quân sinh năm 1976, từng là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim TVB thập niên 90. Anh tham gia nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mỹ Vị Thiên vương, Tứ Đại Tài Tử, Liệt Hỏa Hùng Tâm, Tầm Tần Ký...

So với các diễn viên cùng trang lứa, Đặng Nhất Quân có xuất phát điểm chiếm ưu thế hơn hẳn. Anh nổi tiếng từ bé sau khi được thầy giáo giới thiệu đến biểu diễn tại đài truyền hình.

Nhờ gương mặt dễ thương, hiền lành, nam diễn viên lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và trở thành ngôi sao nhí rất được yêu thích thời ấy. Đặc biệt, anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi thể hiện nhân vật của Châu Nhuận Phát thời nhỏ trong phim Tứ Hải Tung Hoành.

Đi lên từ sao nhí, Đặng Nhất Quân từng là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim TVB. Anh cũng là bạn bè thân thiết của Cổ Thiên Lạc.

Tuy nhiên khi lớn lên, Đặng Nhất Quân lại không mấy mặn mà với nghiệp diễn. Anh nhận thấy ngành giải trí không "vui vẻ" và "thú vị" như mình vẫn tưởng. Hơn nữa sau nhiều năm lăn lộn với nghề, dù rất chăm chỉ nhưng anh vẫn không có bước "đột phá" trong sự nghiệp, tên tuổi mờ nhạt giữa dàn sao đình đám.

Vì thế, dù đã tham gia khá nhiều tác phẩm danh tiếng, nhưng Đặng Nhất Quân vẫn quyết định rời khỏi làng giải trí khi vào năm 2005, chuyển hướng sang làm trong lĩnh vực bảo hiểm bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình. Đặng Nhất Quân tâm sự, khi ấy, người duy nhất ủng hộ anh là bạn gái, cũng chính là người vợ hiện tại của anh.

Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký mở tiệm bán mì kiếm sống, được Cổ Thiên Lạc hỗ trợ vẫn phá sản - Ảnh 2.

Sau khi rời khỏi làng giải trí, Đặng Nhất Quân chuyển sang làm nghề bán bảo hiểm.

May mắn thay, công việc mới rất phù hợp với Đặng Nhất Quân. Trong khoảng thời gian này, ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng chăm chỉ học tập, rèn luyện và trau dồi thêm các kiến thức về kinh tế tài chính. Anh lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và trở thành chuyên viên tài chính cao cấp.

Nhờ mối quan biết rộng trong làng giải trí, Đặng Nhất Quân ký được nhiều hợp đồng béo bở với các ngôi sao lớn như Cổ Thiên Lạc, Từ Tử Kỳ... Từ đó, anh có được thu nhập không tồi, hơn hẳn mức lương nhận được trong thời vẫn còn đóng phim cho TVB.

Mở tiệm bán mì, gặp khó khăn vì kinh doanh thua lỗ

Sau khi giã từ nghiệp diễn, cuộc sống của Đặng Nhất Quân có rất nhiều thay đổi. Năm 2006, anh kết hôn với bạn gái lâu năm. 2 năm sau, vợ chồng Đặng Nhất Quân đón con gái chào đời. Cuộc sống của nam diễn viên không giàu có, xa xỉ nhưng bình yên, hạnh phúc.

Năm 2019, Đặng Nhất Quân nảy ra ý tưởng khởi nghiệp là mở tiệm bán mì vì con gái của anh rất thích món ăn này. Ban đầu, anh đầu tư 500 nghìn nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ đồng) để mở một cửa hàng mì xe đẩy. Sau một thời gian làm ăn tốt, Đặng Nhất Quân tiếp tục mở thêm một cửa hàng nữa.

Khi ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long Ký khởi nghiệp, Cổ Thiên Lạc - người bạn thân thiết lâu năm của anh luôn âm thầm ủng hộ. Không chỉ giúp đồng nghiệp quảng cáo thương hiệu, mỗi lần quay phim gần cửa hàng của Đặng Nhất Quân, Cổ Thiên Lạc đều nhờ trợ lý đến tận nơi mua hàng trăm suất đồ ăn mang về.

Dù được tài tử họ Cổ tích cực ủng hộ và lăng xê, nhưng cửa hàng mì của Đặng Nhất Quân vẫn buôn bán sa sút do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, tuy đã cố gắng để duy trì nhưng nam diễn viên đành phải tuyên bố phá sản, đóng cửa toàn bộ các cửa hàng vào tháng 4/2020.

Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký mở tiệm bán mì kiếm sống, được Cổ Thiên Lạc hỗ trợ vẫn phá sản - Ảnh 3.
Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký mở tiệm bán mì kiếm sống, được Cổ Thiên Lạc hỗ trợ vẫn phá sản - Ảnh 4.

Đặng Nhất Quân mở tiệm mì xe đẩy và được Cổ Thiên Lạc hết lòng ủng hộ.

Lần đầu khởi nghiệp đã gặp thất bại nặng nề, thua lỗ đến 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng), Đặng Nhất Quân lâm vào tình cảnh khó khăn. Thấy vậy, Cổ Thiên Lạc đã ngỏ ý mời Đặng Nhất Quân quay lại phim trường, với hy vọng sẽ giúp đỡ được người bạn thân phần nào về kinh tế.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, Đặng Nhất Quân cuối cùng đã đồng ý tái xuất. Nói về người bạn thân Cổ Thiên Lạc, nam diễn viên không ngớt lời khen ngợi.

Anh cho biết bản thân rất cảm kích trước tấm lòng của Cổ Thiên Lạc, đồng thời khẳng định sau này bất cứ khi nào tài tử họ Cổ cần đến mình, anh đều sẽ nhận lời đóng phim và ủng hộ vô điều kiện. "Chúng tôi là anh em, cả đời là anh em", Đặng Nhất Quân nhấn mạnh.

Dù vậy khi được hỏi có muốn con gái gia nhập làng giải trí hay không, Đặng Nhất Quân kiên quyết phản đối.

"Con tôi nhất định không được đóng phim, sẽ khổ cả một đời. Tất nhiên, cũng có người thành công nhờ nghề này. Nhưng làm diễn viên không phải cứ nỗ lực, cần cù là sẽ thành công được đâu, vẫn còn rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì thế, tôi không ủng hộ con theo nghề này", ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long Ký nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại