Tài tử Tiếu ngạo gian hồ: Nợ nần, phá sản, bị giang hồ hỏi thăm và cuộc sống về già bất ngờ

HN |

"Tối đó tôi đi uống rượu, uống không ngừng. Một người bạn phải đưa tôi về nhà. Ở bãi đỗ xe, tôi đá nát một chiếc bình chữa cháy, rồi dùng một tấm kính vỡ cắt cổ tay, máu chảy xối xả" - Lỗ Chấn Thuận chia sẻ.

"Đông Phương Bất Bại" tự tử vì nợ nần, chia tay bạn gái, bị giang hồ hỏi thăm

Lỗ Chấn Thuận sinh năm 1957 tại Hong Kong. Ngay từ khi còn nhỏ, nam diễn viên đã có niềm đam mê đặc biệt dành cho diễn xuất, vì vậy dù bị cha mẹ cấm cản, ông vẫn thi vào lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 1978, Lỗ Chấn Thuận bước vào làng giải trí. Ông góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách thời đó như Hồ sơ trinh sát 2, Lực lượng phản ứng, Bắc đấu song hùng, Võ Tắc Thiên... Mặc dù chỉ được những vai rất nhỏ, nhưng nam diễn viên vẫn vô cùng nghiêm túc và nỗ lực.

Tinh thần làm việc chuyên nghiệp giúp Lỗ Chấn Thuận nhận được vai Hoắc Đô trong phim Thần điêu đại hiệp bản 1995, đóng cùng Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng. Từ đây, tên tuổi của tài tử sinh năm 1957 đến gần hơn với công chúng.

Tài tử Tiếu ngạo gian hồ: Nợ nần, phá sản, bị giang hồ hỏi thăm và cuộc sống về già bất ngờ - Ảnh 1.

Lỗ Chấn Thuận đảm nhận vai Hoắc Đô trong "Thần điêu đại hiệp".

Vai diễn thành công nhất của Lỗ Chấn Thuận phải kể đến Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ. Trên màn ảnh, ông đã khắc họa rất thành công một giáo chủ nửa nam nửa nữ, cổ quái ẻo lả, mưu mô độc ác, có võ công thượng thừa.

Đông Phương Bất Bại của Lỗ Chấn Thuận thậm chí còn được khán giả đánh giá cao hơn cả bản của Lâm Thanh Hà. Nhà văn Kim Dung cũng nhận xét nhân vật do Lỗ Chấn Thuận thể hiện sát với nguyên tác nhất trong tiểu thuyết nhất.

Thế nhưng, Đông Phương Bất Bại quá thành công lại khiến Lỗ Chấn Thuận bị đóng khung trong các vai diễn thái giám, đồng tính... Vì thế, dù đóng tổng cộng hơn 140 bộ phim, song nam diễn viên đa phần chỉ được nhận vai phụ.

Tài tử Tiếu ngạo gian hồ: Nợ nần, phá sản, bị giang hồ hỏi thăm và cuộc sống về già bất ngờ - Ảnh 2.
Tài tử Tiếu ngạo gian hồ: Nợ nần, phá sản, bị giang hồ hỏi thăm và cuộc sống về già bất ngờ - Ảnh 3.

Đông Phương Bất Bại do Lỗ Chấn Thuận thể hiện được nhà văn Kim Dung đánh giá là sát với nguyên tác nhất.

Sự nghiệp không phát triển, Lỗ Chấn Thuận chuyển hướng làm ăn, song không gặp may mắn. Ông từng nợ 2 triệu NDT, suýt phá sản, bị giang hồ cưỡng ép đóng phim, bị bạn gái chia tay. Những biến cố cùng lúc ập tới khiến nam diễn viên suy sụp và nghĩ đến chuyện tự tử.

Ông tâm sự: "Khi quay phim Tình Hong Kong, diễn viên đóng vai em gái tôi đến trễ 6 tiếng. Có 5 tập phim thôi mà quay tới tận 3 tháng, tôi giận sôi người, những suy nghĩ tiêu cực dồn lên não, "chờ người ta đến, chờ ăn, chờ tắm..., rồi chờ chết à".

Tối đó tôi đi uống rượu, uống không ngừng. Một người bạn phải đưa tôi về nhà. Ở bãi đỗ xe, tôi đá nát một chiếc bình chữa cháy, rồi dùng một tấm kính vỡ cắt cổ tay, máu chảy xối xả.

Khi tỉnh lại, tôi thấy người thân, bạn bè đứng xung quanh, nhìn tôi với ánh mắt đau lòng. Cha tôi đứng cạnh, liên tục lắc đầu, khi tôi vào showbiz, ông là người phản đối gay gắt nhất", Lỗ. Chấn Thuận tâm sự.

Sau lần chết hụt, Lỗ Chấn Thuận như tỉnh lại sau cơn mê. Ông vực dậy tinh thần và tiếp tục nỗ lực làm việc.

Tài tử Tiếu ngạo gian hồ: Nợ nần, phá sản, bị giang hồ hỏi thăm và cuộc sống về già bất ngờ - Ảnh 4.

Hạnh phúc muộn màng khi xế chiều, muốn sinh con ở tuổi 61

Do đóng nhiều vai thái giám, đồng tính nên Lỗ Chấn Thuận thường bị nghi ngờ về giới tính. Tuy nhiên, ngôi sao Tiếu ngạo giang hồ chia sẻ ông luôn muốn lập gia đình từ lâu.

Nhiều năm trước, Lỗ Chấn Thuận từng có một mối tình kéo dài 7 năm. Sau khi chia tay, bạn gái mới nói với ông rằng lý do cô quyết định rời xa là vì đã sảy thai 2 lần, không muốn mình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông.

Thế nhưng Đông Phương Bất Bại cho rằng bạn gái cũ đã không hiểu ông. "Tôi luôn khát khao có một gia đình, showbiz không đem lại cảm giác an toàn, chỉ có gia đình mới thực sự thuộc về mình, cô ấy không hề hiểu tôi", ông nói.

Mãi đến khi đã bước sang tuổi 61, Lỗ Chấn Thuận mới tìm được hạnh phúc muộn màng. Vừa qua, nam diễn viên bất ngờ chia sẻ với truyền thông ông đã có người yêu mới, cả hai dự định tổ chức hôn lễ sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Tài tử Tiếu ngạo gian hồ: Nợ nần, phá sản, bị giang hồ hỏi thăm và cuộc sống về già bất ngờ - Ảnh 5.

Đông Phương Bất Bại như đón "mùa xuân thứ hai" khi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi xế chiều.

Chia sẻ về mối tình của mình, Lỗ Chấn Thuận cho biết bạn gái tên là Juli, kém ông 6 tuổi. Hai người vốn quen biết nhau từ 41 năm trước, nhưng không vượt quá mối quan hệ bạn bè.

Một năm trước, Juli đọc được bài phỏng vấn của ông, nhận thấy nam diễn viên là người chân thành, hiếu thảo nên chủ động liên lạc. Từ đó, họ nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau vài tháng hẹn hò.

"Có lẽ là mẹ gửi cô ấy đến bên tôi. Lần đầu ăn sủi cảo cô ấy làm, có mùi vị rất giống của mẹ, khiến tôi thấy ấm áp. Vậy nên tôi rất trân trọng mối duyên này", Lỗ Chấn Thuận nói. Nam diễn viên còn tự hào tâm sự bạn gái nói sẽ đứng ra giải thích giúp ông vì lâu nay ông luôn vướng tin đồn đồng tính.

Dù bản thân đã ngoài 60, còn bạn gái cũng bước sang tuổi 50 có lẻ, nhưng Lỗ Chấn Thuận vẫn mong mỏi có con ở tuổi xế chiều. Ông chia sẻ: "Mặc dù cơ hội mong manh nhưng biết đâu ông trời lại tặng cho tôi một đứa con".

Tài tử Tiếu ngạo gian hồ: Nợ nần, phá sản, bị giang hồ hỏi thăm và cuộc sống về già bất ngờ - Ảnh 6.
Tài tử Tiếu ngạo gian hồ: Nợ nần, phá sản, bị giang hồ hỏi thăm và cuộc sống về già bất ngờ - Ảnh 7.

Một số hình ảnh gần đây của Lỗ Chấn Thuận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại