Tài tử "Anh hùng xạ điêu": Sụp đổ hình tượng "người đàn ông mẫu mực", mang danh phản bội vợ con

BOMI |

La Gia Lương tự tay "đạp đổ" hình tượng người chồng, người cha mẫu mực khi công khai tái hôn chỉ sau 1 năm ly hôn, đồng thời anh còn bị chỉ trích vì tin đồn cắt đứt quan hệ với vợ cũ và con trai.

"Nhất ca TVB" đi lên từ vai phản diện 

Lọt vào top 5 phim võ hiệp TVB ăn khách nhất thập niên 90, Anh hùng xạ điêu 1994 được đánh giá là phiên bản chuyển thể thành công nhất từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Kim Dung

Bởi lẽ, dù tái dựng lại tác phẩm đã quá thành công năm 1983 nhưng phiên bản Anh hùng xạ điêu 1994 vẫn gây ấn tượng với khán giả bởi sự chỉn chu hơn về hình ảnh (kỹ thuật quay, kỹ xảo tiến bộ, bối cảnh thật, trang phục đẹp) cùng sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tài năng.

Nếu 2 nhân vật chính Quách Tĩnh và Hoàng Dung được "đo ni đóng giày" cho 2 diễn viên Trương Trí Lâm và Chu Ân thì vai phản diện Dương Khang cũng được khen ngợi hết lời nhờ màn hóa thân xuất sắc của "Ảnh đế" La Gia Lương.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Sụp đổ hình tượng người đàn ông mẫu mực, mang danh phản bội vợ con - Ảnh 1.

La Gia Lương nổi tiếng với vai diễn phản diện Dương Khang trong "Anh hùng xạ điêu".

Sở hữu ngoại hình điển trai pha lẫn nét lạnh lùng, La Gia Lương khi tham gia Anh hùng xạ điêu đã thể hiện trọn vẹn nét diễn xuất tự nhiên, sự tham vọng quyền lực, thủ đoạn nham hiểm giấu sau vẻ hào hoa, tuấn tú của nhân vật.

Vai diễn phản diện cũng đánh dấu sự "chuyển mình" của La Gia Lương sau những năm tháng khó khăn, ngụp lăn với sự nghiệp giải trí.

Sinh năm 1962 tại Hong Kong trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ La Gia Lương vừa phải lo chạy vạy từng bữa ăn, vừa phải lo chữa bệnh cho chị gái nên từ nhỏ anh đã phải sống trong tình trạng túng thiếu, nghèo khó.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Sụp đổ hình tượng người đàn ông mẫu mực, mang danh phản bội vợ con - Ảnh 2.

Hoàn cảnh gia đình khiến anh trở nên khép kín, ít nói, ít giao tiếp với mọi người. Không những vậy, năm 12 tuổi, La Gia Lương mắc chứng bệnh nói lắp nên bị bạn bè trêu chọc, xa lánh khiến anh càng trở nên cô độc.

Cho đến năm 15 tuổi, khi chứng nói lắp đột nhiên biến mất, La Gia Lương mới trở lại cuộc sống bình thường. Anh can đảm bước vào con đường nghệ thuật đầy chông gai.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Sụp đổ hình tượng người đàn ông mẫu mực, mang danh phản bội vợ con - Ảnh 3.

Vai trò đầu tiên La Gia Lương theo đuổi là ca sĩ. Năm 1984, Phương Mẫn Nghi - vợ cũ của anh điền giúp La Gia Lương đơn tham dự vào cuộc thi ca nhạc Tân Tú do đài truyền hình TVB tổ chức. 

Tuy không giúp anh đoạt giải quán quân nhưng cuộc thi đã vô tình đưa anh lọt vào tầm ngắm của các giám chế phim truyền hình. Anh quyết định lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất dù bước ngoặt này không hề dễ dàng. 

Nhận thấy bản thân không có cơ hội phát triển ở ATV, La Gia Lương quyết định kí hợp đồng với TVB và chuyển hướng phát triển.

Đây là một quyết định đúng đắn bởi sau những vai diễn chính trực, cương nghị nhưng vẫn là diễn viên vô danh trên màn ảnh, La Gia Lương đã tìm được con đường đi thuận lợi cho bản thân.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Sụp đổ hình tượng người đàn ông mẫu mực, mang danh phản bội vợ con - Ảnh 4.

Anh khám phá ra khả năng diễn vai phản diện xuất sắc từ tác phẩm Anh hùng xạ điêu. Sau thành công của bộ phim, La Gia Lương được nhà đài ưu ái hơn và đến khoảng những năm 1996 – 2002, anh được coi là “nhất ca” của đài truyền hình TVB.

Nam tài tử 3 lần nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với loạt phim đình đám Bí mật trái tim, Huynh đệ song hành và Bước ngoặt cuộc đời...

Đỉnh cao diễn xuất trong sự nghiệp của La Gia Lương là khi anh thủ vai Diệp Vinh Thiêm trong bộ phim Thử thách nghiệt ngã. 

Với vai diễn Vinh Thiêm quyết đoán, mưu mẹo, ranh mãnh, La Gia Lương trở thành hình tượng cho một diễn viên có thể thủ mọi loại vai, từ thanh niên lêu lổng, người đàn ông tâm cơ cho đến những vai hài hước, dí dỏm. 

Những đột phá ấn tượng trong sự nghiệp giúp anh trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất TVB và được xem như cái tên bảo chứng rating cho các bộ phim của nhà đài.

Sụp đổ hình tượng "người đàn ông mẫu mực"

Những năm 2000, La Gia Lương không những được yêu mến bởi sự nghiệp thành công mà còn nhờ cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 10 năm với người vợ Phương Mẫn Nghi.

La Gia Lương lần đầu gặp Phương Mẫn Nghi vào năm 1982, cô khi đó là một trợ lí trên phim trường. 

Sau 16 năm quen biết, cả hai mới quyết định kết hôn tại Canada vào năm 1998. Sau đó 1 năm, cặp đôi hạnh phúc chào đón cậu con trai đầu lòng Lo Yu Sing ra đời.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Sụp đổ hình tượng người đàn ông mẫu mực, mang danh phản bội vợ con - Ảnh 5.

La Gia Lương bên Phương Mẫn Nghi - người vợ cũ đã giúp anh thành công và tần tảo chăm sóc cho nam tài tử suốt 26 năm.

Suốt 10 năm, La Gia Lương vẫn luôn nổi tiếng là một người một người chồng mẫu mực hết lòng yêu chiều bà xã, người cha nhất mực yêu thương con trai.

Tuy nhiên, hình tượng đó đã "sụp đổ" trước mắt công chúng khi nam tài tử tuyên bố ly hôn với vợ vào năm 2008.

Nguyên nhân được cho là do sự xa cách của cả hai khi La Gia Lương quyết định mở rộng hoạt động sang Đại Lục. Anh thường xuyên phải đi lại giữa Hong Kong và Trung Quốc, không còn nhiều thời gian dành cho gia đình, điều này đã tạo ra một khoảng cách lớn giữa nam diễn viên và vợ.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Sụp đổ hình tượng người đàn ông mẫu mực, mang danh phản bội vợ con - Ảnh 6.

La Gia Lương chia sẻ: “Giao tiếp là vấn đề lớn nhất. Chúng tôi không có chủ đề chung để nói chuyện và vì thế tôi cảm thấy đơn độc trong chính ngôi nhà của mình. Tôi và con trai cũng ít khi thể hiện tình cảm với nhau. Thậm chí tôi ở nhà mà chúng tôi cũng hầu như không nói chuyện. 

Chúng tôi thậm chí còn không tranh cãi dù đó cũng là một cách để giao tiếp. Chúng tôi sống cuộc sống riêng của mình dưới một mái nhà chung. Nếu không có sự giao tiếp, liệu chúng tôi còn muốn tiếp tục thêm 10 năm nữa không. Chúng tôi không muốn chuyện đó xảy ra”.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như La Gia Lương không nhanh chóng tái hôn ngay 1 năm sau đó với Tô Nham - nữ diễn viên xinh đẹp từng đóng cặp với anh trước đây.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Sụp đổ hình tượng người đàn ông mẫu mực, mang danh phản bội vợ con - Ảnh 7.

Nam diễn viên bị chỉ trích vì tái hôn với bạn diễn ngay sau 1 năm tuyên bố ly dị.

Thời điểm đó, anh bị chỉ trích nặng nề là người đàn ông phụ bạc, ruồng bỏ người vợ tào khang tại quê nhà để chạy theo tình mới. 

Đặc biệt, sau khi nam tài tử tái hôn, truyền thông Hoa ngữ đưa tin do Tô Nham không thích La Gia Lương giữ quan hệ với vợ cũ nên nam diễn viên đã cắt đứt mọi liên lạc với vợ con ở Hồng Kông.

Anh mang danh là người cha vô trách nhiệm, người chồng tệ bạc suốt một thời gian dài.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Sụp đổ hình tượng người đàn ông mẫu mực, mang danh phản bội vợ con - Ảnh 8.

Về sau, trong những lần trả lời phỏng vấn báo chí, vợ cũ Phương Mẫn Nghi của anh mới lên tiếng trả lời về những tin đồn. 

Cô không ngại bênh vực chồng cũ, khen anh là người cha tốt, dù đã chia tay nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc cho con trai chu đáo, do mọi người không biết nên mới phóng đại tin đồn.

Cô cũng cho rằng ly hôn chính là một sự giải thoát bởi lẽ cả hai đã ly thân từ năm 2001 và sau nhiều năm mới quyết định chia tay trong nhẹ nhàng. 

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Sụp đổ hình tượng người đàn ông mẫu mực, mang danh phản bội vợ con - Ảnh 9.

Mọi hiểu nhầm được hóa giải, La Gia Lương không còn trở thành "cái gai" trong mắt công chúng vì bê bối đời tư. 

Hiện tại, ở tuổi 57, anh trở nên kín tiếng hơn, dù không còn là gương mặt đảm nhận các vai chính đình đám nhưng nam tài tử vẫn luôn miệt mài diễn xuất và tham gia nhiều show âm nhạc.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Sụp đổ hình tượng người đàn ông mẫu mực, mang danh phản bội vợ con - Ảnh 10.

La Gia Lương hiện tại tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên vợ con ở Đại Lục.

Bên cạnh đó, anh sống hạnh phúc ở Đại Lục bên người vợ Tô Nham và cô con gái Sela hiện đã lên 6. Chia sẻ về người vợ hiện tại, La Gia Lương ca ngợi: “Cô ấy là một phụ nữ thông minh, và chung chí hướng với tôi. Giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung”.

Tuy nhiên, nam diễn viên cũng không quên bày tỏ sự biết ơn với người vợ cũ đã dành suốt 26 năm gắn bó với anh. Anh khen ngợi cô là một người dâu ngoan, một bà mẹ tốt và một người vợ hiền. Cả hai tuy không còn chung sống nhưng vẫn là những người bạn tốt giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại