Tại sao cứ mỗi khi bão tới là người ta lại dán chữ X lên cửa kính?

Nguyễn Hằng |

Việc dán băng keo hình chữ X lớn lên cửa kính mang lại lợi ích đặc biệt, nhất là trong mùa mưa bão.

Vào mùa mưa bão, hoặc khi bão lớn chuẩn bị ập tới, người ta thường dán băng keo hình chữ X lên phần trung tâm của cửa kính hoặc cửa sổ để nhằm giúp các cửa sổ hạn chế được phần nào tác động của gió, làm cho chúng khó bị nứt vỡ hơn khi va đập với các vật thể bay trong không trung hoặc ít nhất là ngăn cản chúng bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ.

Tại sao cứ mỗi khi bão tới là người ta lại dán chữ X lên cửa kính? - Ảnh 1.

Người ta thường dán băng keo hình chữ X lớn ở trung tâm của cửa kính khi bão sắp đến. Ảnh: Chinatimes

Việc dán băng keo có thể giúp hạn chế cũng như cản bớt được các mảnh kính vỡ của cửa ra vào, cửa sổ kính để tránh gây thương tích cho ai đó khi đứng gần chúng.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc dán băng keo lên cửa kính không hoàn toàn hiệu quả và đúng đắn khi gặp bão lớn, vì chúng chỉ cản được chút xíu gió lớn thôi. 

Do đó, để đảm bảo an toàn khi bão đến, thì bên cạnh việc đóng chặt chốt cửa, dán băng keo ở mặt trong của cửa kính thì bạn cũng nên sử dụng một tấm ván bằng gỗ đóng ở bên ngoài.

Tại sao cứ mỗi khi bão tới là người ta lại dán chữ X lên cửa kính? - Ảnh 2.

Bên cạnh việc dán băng keo ở phía bên trong, bạn nên gia cố thêm cho cửa kính bằng cách đóng các thanh gỗ, tấm ván gỗ để hạn chế việc kính vỡ khi bão đến. Ảnh: Shutterstock

Bên cạnh việc bảo vệ cửa kính, dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp bạn và ngôi nhà của mình an toàn trong mùa mưa bão:

- Luôn giữ một chiếc đài radio chạy bằng pin trong nhà để phòng trường hợp mất điện và thường xuyên cập nhật thông tin về bão.

- Trang bị ít nhất một chiếc đèn pin hoặc nến ở nơi dễ nhận thấy trong mỗi tầng của nhà bạn (lưu ý nên kiểm tra và thay pin thường xuyên).

Tại sao cứ mỗi khi bão tới là người ta lại dán chữ X lên cửa kính? - Ảnh 3.

Rút các thiết bị điện không cần thiết trong mùa mưa bão. Ảnh minh họa

- Trước khi đi sơ tán, ngoài việc gia cố nhà cửa cho chắc chắn để đề phòng bão lớn, thì bạn nên rút hết tất cả các thiết bị điện tử gia dụng không cần thiết để phòng tránh việc cháy, chập, nổ.

- Hạn chế ra ngoài trời mưa bão hoặc nếu đang lưu thông trên đường thì nhanh chóng chọn một nơi an toàn, kiên cố để trú ẩn, tránh đứng núp dưới cây xanh, những nơi có nhiều bảng hiệu quảng cáo, nhà không kiên cố,... vì rất dễ xảy ra tai nạn do gió mạnh và mưa lớn.

- Ngoài ra, những khu vực chịu ảnh hưởng của bão thì nên trang bị một số loại thuốc cần thiết, dự trữ thức ăn và nước sạch cho gia đình.

Tham khảo nguồn: Howstuffworks

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại