Tại sao con trai của Meghan và Harry không được nhận tước hiệu hoàng tử?

Hồng Anh |

Tước hiệu của Archie - con trai đầu lòng của Hoàng tử Harry và Meghan - Công tước phu nhân xứ Sussex đã trở thành tâm điểm sự chú ý trong cuộc phỏng vấn “bom tấn” của Oprah Winfrey.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Oprah Winfrey, Meghan - Công tước phu nhân xứ Sussex đã mô tả nỗi đau mà cô phải chịu đựng trong thời gian mang thai. Meghan nói rằng, cô phải nghe những cuộc trò chuyện việc đứa trẻ sẽ không được bảo vệ an ninh ra sao, sẽ không có tước hiệu hoàng gia thế nào, và có màu da ra sao khi chào đời.

“Họ nói rằng họ không muốn con tôi mang tước hiệu hoàng tử hoặc công chúa, bất luận giới tính của đứa trẻ như thế nào. Đây là điều khác biệt so với quy định”.

Tại sao con trai của Meghan và Harry không được nhận tước hiệu hoàng tử? - Ảnh 1.

Bé Archie bên bố mẹ là công tước và nữ công tước xứ Sussex. Ảnh: The Oprah Magazine.

Meghan cũng cáo buộc Điện Buckingham không bảo vệ bé Archie bằng cách không cung cấp dịch vụ an ninh 24/7 cho cậu bé. Trả lời câu hỏi về việc cặp đôi có đặt nặng vấn đề tước hiệu của bé trai Archie hay không, Meghan cho biết, cô không có bất cứ sự ràng buộc nào với các tước hiệu chính thức và điều mà cô quan tâm là “con trai của chúng tôi không được bảo đảm an toàn”, cũng như việc hoàng gia đối xử phân biệt với thành viên da màu.

Quy định về tước hiệu của hoàng gia Anh

Quy định về việc người nào sẽ mang tước hiệu hoàng tử và được phong tước hiệu hoàng gia được đề cập trong chiếu thư do Vua George V soạn thảo vào tháng 11/1917. Chiếu thư là công cụ pháp lý mà nhà vua dùng để ban bố mệnh lệnh cho người dân. Chúng có thể được sử dụng để công bố tước hiệu và cấp bậc hoàng gia.

Trong chiếu thư năm 1917, Vua George V tuyên bố rằng các chắt của nhà vua sẽ không còn là hoàng tử hay công chúa, ngoại trừ trường hợp đứa trẻ là con của con trai cả của hoàng tử xứ Wales.

Theo văn kiện này, bé George - con trai cả của Hoàng tử William - nghiễm nhiên trở thành hoàng tử, nhưng Archie - con trai của Hoàng tử Harry - thì không, mặc dù cả hai đều là cháu của nữ hoàng. Các em ruột của George là Charlotte và Louis cũng sẽ không được nhận tước hiệu hoàng tử hay công chúa.

Tuy nhiên vào tháng 12/2020, Nữ hoàng Anh đã ban hành một chiếu thư cho phép tất cả các con của Hoàng tử William đều trở thành công chúa, hoàng tử và được phong tước hiệu hoàng gia.

Tước hiệu hoàng gia của Archie là gì?

Theo chiếu thư năm 1917, Archie cũng sẽ trở thành hoàng tử nhưng không phải bây giờ. Con cái của Hoàng tử Harry và Meghan - công tước phu nhân xứ Sussex sẽ phải chờ cho đến khi cha họ - Thái tử Charles kế vị ngại vàng, trở thành nhà vua. Khi đó chúng sẽ trở thành cháu của quốc vương và được nhận tước hiệu hoàng tử hoặc công chúa.

Đó là lý do tại sao các con gái của Hoàng tử Andrew – con trai thứ 2 của nữ hoàng Elizabeth II, là Beatrice và Eugenie trở thành công chúa ngay từ khi mới sinh ra. Theo BBC, Meghan chắc chắn nắm rõ quy định này.

Trong cuộc phỏng vấn, Meghan đề cập đến “quy định của Vua George V hoặc George VI”, ám chỉ việc con trai Archie sẽ trở thành hoàng tử khi Thái tử Charles trở thành nhà vua của nước Anh. Theo Times, cả Harry và Meghan đều lo ngại Thái tử Charles sẽ thay đổi các quy tắc khi ông lên ngôi và vì thế Archie sẽ không mang tước hiệu hoàng tử. Thái tử Charles từ lâu được cho là muốn có một “hoàng gia thu nhỏ”, tập trung nhiều hơn vào những người trực tiếp kế vị.

Meghan cho biết, ở thời điểm mang thai, cô đã được nghe nói rằng họ “muốn thay đổi quy tắc cho Archie” để đứa bé sẽ không trở thành hoàng tử. Meghan không cung cấp chi tiết về điều này và Điện Buckingham cũng chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của cô.

Chuyên gia hiến pháp Craig Prescott cho biết, việc Thái tử Charles muốn thu gọn các quy tắc trong hoàng gia có thể khiến bé Archie không nhận được tước hiệu hoàng tử. Thế nhưng đáng chú ý là cặp đôi Harry và Meghan đã không đặt tước hiệu “Bá tước Dumbarton” cho con trai dù họ hoàn toàn có thể làm điều này. Là con trai đầu lòng của một công tước, Archie đáng lẽ sẽ là Bá tước Dumbarton trước khi thừa kế tước hiệu Công tước xứ Sussex từ cha mình. Việc không đặt tước hiệu này cho con trai cho thấy cặp vợ chồng muốn con mình sống “cuộc đời bình thường” như bao đứa trẻ khác.

Daily Mail cho biết, việc cặp đôi và con trai họ không được bảo vệ về an ninh không liên quan đến lập trường của Điện Buckingham đối với tước hiệu của Archie. Còn Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, lý do Harry và Meghan mất quyền được bảo vệ về an ninh là bởi họ quyết định rời bỏ hoàng gia để sống như những người bình thường./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại