Tại quận Đống Đa: Không có việc chính quyền gây khó khăn khi người dân làm từ thiện

Nguyên Bảo |

Ngày 7/4, trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ bài viết với tiêu đề “Hà Nội: Một điểm từ thiện phát quà vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt”. Nội dung bài viết phản ánh việc một người dân tại phường Nam Đồng (quận Đống Đa) muốn phát 1.000 phần quà cho người nghèo nhưng bị chính quyền sách nhiễu và gây khó dễ.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND phường Nam Đồng Ngô Tiến Ngọc cho biết, ngày 3/4, UBND phường Nam Đồng nhận được tin báo trên trang mạng xã hội Facebook tại địa chỉ số 72 phố Nam Đồng có phát quà từ thiện cho người nghèo, người bán vé số, người vô gia cư bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thời gian phát từ 8 – 18 giờ ngày 7/4.

Tại quận Đống Đa: Không có việc chính quyền gây khó khăn khi người dân làm từ thiện - Ảnh 1.

Bài viết chưa đúng sự thật được đăng tải trên facebook ngày 7/3.

Đến ngày 4/4, UBND phường đã liên hệ với gia đình anh Công có địa chỉ số 72 phố Nam Đồng trao đổi với gia đình về việc phát quà từ thiện giúp đỡ người khó khăn yếu thế trong xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Khoảng 13 giờ 30 ngày 6/4, gia đình anh Công và chị Nha có chuyển 25 xuất quà đến UBND phường Nam Đồng để trao tặng cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường. Tại đây, trực tiếp chị Nha đã trao từng xuất quà cho các hộ nghèo thuộc địa bàn phường Nam Đồng tại trụ sở UBND phường.

Tiếp đó, khoảng 7 giờ 15 sáng ngày 7/4, tại địa chỉ số 72 phố Nam Đồng có khoảng 40 - 50 người tụ tập tại địa chỉ trên để chờ nhận quà từ thiện. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16, lực lượng công an phường Nam Đồng đã tuyên truyền vận động người dân không tụ tập đông người tại đây. Đến 8 giờ số lượng người đến nhận quà từ thiện ngày càng đông nên UBND phường đã liên hệ và trao đổi với gia đình tạm dừng việc phát quà để tránh tụ tập đông người và tìm phương thức phát quà phù hợp.

Vì đã chuẩn bị quà với số lượng lớn từ trước khi có Chỉ thị 16 về cách ly xã hội và không lường trước được số lượng người tập trung quá lớn ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch nên chị Nha đã gửi đơn đề nghị UBND phường giúp đỡ. Đồng thời, căn cứ vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát đến tay của họ. Trên tinh thần lan tỏa yêu thương rộng rãi với các trường hợp khó khăn, yếu thế trên địa bàn quận, UBND phường đã hướng dẫn gia đình chuyển quà đến Điểm tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại Trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa (số 101 phố Nguyễn Lương Bằng).

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với gia đình bà Đỗ Thị Nha. Qua trao đổi, bà Nha cho biết, khi thực hiện việc phát quà từ thiện do có quá nhiều người dân đến nên UBND phường Nam Đồng và Tổ dân phố đã đến nhắc nhở, tuyên truyền về việc đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được tuyên truyền, gia đình đã tự nguyện viết đơn đề nghị UBND phường Nam Đồng hỗ trợ mang những nhu yếu phẩm đó đến phường cũng như Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa để trao tặng và được chính quyền hỗ trợ rất nhiệt tình. Từ đó, bà Nha khẳng định, không có việc chính quyền phường sách nhiễu và gây khó dễ cho gia đình khi thực hiện làm từ thiện như bài viết trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ.

Tại quận Đống Đa: Không có việc chính quyền gây khó khăn khi người dân làm từ thiện - Ảnh 2.

Gia đình bà Đỗ Thị Nha thực hiện quyên góp để hỗ trợ người nghèo tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa.

Liên quan đến vấn đề này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trong Nam cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ các cấp, thời gian qua các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa đã tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, ngày 7/4/2020, tại trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa, gia đình bà Đỗ Thị Nha (trú tại 72, phố Nam Đồng) đã trao tặng 3 tấn gạo, 100 thùng mỳ và dầu ăn để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo quận Đống Đa, ông Đỗ Trọng Nam đã bày tỏ ghi nhận và cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của gia đình bà Nha đối với công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận. Ngay trong chiều 7/4 và sáng 8/4 toàn bộ số lương thực trên sẽ được chuyển về các phường để kịp thời trao tới các hộ dân khó khăn trên địa bàn quận.

Được biết, ngày 7/4, UBND quận Đống Đa cũng đã ban hành Công văn số 611/UBND-LĐTBXH nêu rõ: Trong thời gian qua trên địa bàn Quận có rất nhiều các nhà hảo tâm đã cấp phát lương thực, thực phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế, hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 gây ra. Đây là nghĩa cử cao đẹp, rất đáng trân trọng và UBND quận Đống Đa trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã có tấm lòng sẻ chia khó khăn với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.

Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 31-CT/TU của Thành ủy, Chỉ thị 05-CT/UBND Thành phố, UBND quận cũng đề nghị các nhà hảo tâm, các tập thể đóng góp hỗ trợ các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 gây ra thông qua UBND hoặc Uỷ ban MTTQ các phường. Việc tặng quà do phường tổ chức cần thực hiện đúng đối tượng theo quy định phòng chống dịch; các tổ chức được thành lập theo chỉ đạo của UBND quận chịu trách nhiệm cùng UBND phường và các nhà hảo tâm tổ chức phát quà đến tận tay người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại