Tái nghiên cứu loài cóc ánh sao đêm lạ mắt tưởng chừng đã tuyệt chủng

Cẩm Mai |

Con cóc vốn dĩ có vẻ ngoài xù xì, xấu xí, nhưng loài cóc này lại có bộ dạng rực rỡ như ánh sao đêm, trông rất lạ mắt.

Loài cóc ánh sao đêm, với bộ da đen và đốm trắng như ánh sao đêm, được các nhà khoa học chụp ảnh lần đầu tiên từ năm 1991.

Nó có tên khoa học là Atelopus Arsyiru. 30 năm qua, các nhà sinh học bị ngăn cản tiếp cận môi trường sống nhỏ bé của cóc trên dãy núi Sierra Sierra de Santa Marta của Colombia, để nghiên cứu về nó, bởi cộng đồng người dân bản địa Sogrom coi đây là vùng đất thiêng liêng.

Tái nghiên cứu loài cóc ánh sao đêm lạ mắt tưởng chừng đã tuyệt chủng - Ảnh 1.

Con cóc ánh sao đêm.

Trong ba thập kỷ qua, các nhà sinh học chỉ có được một bức ảnh duy nhất chụp cóc ánh sao đêm vào năm 2009, do người đại diện cho cộng đồng dân bản xứ cung cấp, cho thấy loài cóc này chưa diệt vong.

Tuy nhiên, đến nay mối quan hệ giữa tổ chức nghiên cứu Atelopus ở Colombia và cộng đồng bản xứ Sogrom đã được cải thiện, nên các nhà sinh học đã được tiếp cận nghiên cứu và chụp ảnh cóc ánh sao đêm.

Tái nghiên cứu loài cóc ánh sao đêm lạ mắt tưởng chừng đã tuyệt chủng - Ảnh 2.

Các nhà sinh học đã được tiếp cận nghiên cứu cóc ánh sao đêm.

Các nhà khoa học rất ngạc nhiên khi tìm thấy quần thể gồm 30 con cóc ánh sao đêm trong môi trường sống nhỏ bé của chúng. Cóc ánh sao đêm được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào Danh sách đỏ các loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng, bởi quần thể cóc ánh sao đêm đang suy giảm.

Cóc ánh sao đêm, đơn sắc tuyệt đẹp chỉ sống trên núi Sierra Nevada de Santa Marta, ở độ cao khoảng 2.000 - 3.500 m so với mực nước biển, đang bị đe dọa bởi bệnh nấm chytridiomycosis và mất môi trường sống.

Tái nghiên cứu loài cóc ánh sao đêm lạ mắt tưởng chừng đã tuyệt chủng - Ảnh 3.

Quần thể cóc ánh sao đêm được biết đến vào năm 1991, chỉ với 6 cá thể. Hiện nay, các nhà sinh học phải suy đoán xem còn lại bao nhiêu con cóc quý hiếm này.

Tái nghiên cứu loài cóc ánh sao đêm lạ mắt tưởng chừng đã tuyệt chủng - Ảnh 4.

Được biết, trong gần ba thập kỷ, cộng đồng dân cư Sogrom chung sống hòa thuận với loài cóc quý hiếm, cùng bảo vệ môi trường núi ven biển cho nên chúng mới còn tồn tại đến ngày nay.

Nguồn bài và ảnh: Daily Mail


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại