Tai nạn 11 người thương vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Nhân chứng bàng hoàng kể phút gặp nạn

Thái Hà TH |

“Tôi nghe tiếng la ó thất thanh của mọi người trong xe. Bật người qua bên cạnh, tôi thấy một phần thân xe cùng cửa kính đã bị vỡ nát", anh Cụt Văn Tuyền kể lại.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khoảng 19h40 ngày 10/3 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người chết, 3 người bị thương và 6 người phải đến cơ sở y tế thăm khám.

Tài xế xe khách mang biển số 51B-261.49 đã chia sẻ với VTC News rằng, có khoảng hơn 40 hành khách trên xe vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn với ô tô tải 75C-016.91 trên đoạn đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. 

"Do trời tối, xe tải dừng nhưng không bật đèn báo khẩn cấp nên khi gần đến nơi tôi mới phát hiện ra. Lúc đó tôi buộc phải đánh lái gấp sang làn đường bên trái để tránh đâm trực diện vào xe tải. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần khiến đuôi xe va vào xe tải", tài xế Lê Hoàng Q. nói với nguồn trên.

Tai nạn 11 người thương vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Nhân chứng bàng hoàng kể phút gặp nạn- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo NLĐ


Anh Cụt Văn Tuyền, 23 tuổi, cư trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn còn chưa hết sốc sau khi chứng kiến tai nạn kinh hoàng. Anh ngồi cùng dãy ghế với một đôi vợ chồng đã không may mất mạng. 

“Tôi nghe tiếng la ó thất thanh của mọi người trong xe. Bật người qua bên cạnh, tôi thấy một phần thân xe cùng cửa kính đã bị vỡ nát, vợ chồng anh S. cùng 2 người khác bị đánh văng xuống mặt đường, nằm bất động. Lúc đó, cả xe khách nháo nhào. Mọi người ai cũng hoảng sợ, bật dậy để chạy thoát ra khỏi chiếc xe gặp nạn. Khi xuống khỏi xe, nhìn những người nằm bất động trên mặt đường ai cũng bàng hoàng”, anh Tuyền thuật lại với Vietnamnet.

Phần lớn hành khách đi trên chuyến xe này là người đồng bào dân tộc thiểu số sống ở huyện miền núi Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đang trên đường vào các tỉnh Bình Phước, Bình Dương để làm thuê cạo mủ cao su.

Tai nạn 11 người thương vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Nhân chứng bàng hoàng kể phút gặp nạn- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo VTC News


Anh Lương Văn Xoan, một trong những hành khách của chuyến xe khách gặp tai nạn, cho Tuổi Trẻ biết chuyến xe đã khởi hành vào sáng ngày 10/3 từ thị trấn Mường Xén thuộc huyện Kỳ Sơn, đi đến tỉnh Bình Phước. Bình thường, để di chuyển từ Kỳ Sơn đến Bình Phước, với khoảng cách gần 1.500km, thường phải mất khoảng 3 ngày 2 đêm nếu đi bằng xe khách giường nằm.

"Nhà xe này hứa là đi đến nơi chỉ mất 2 ngày 1 đêm thôi. Đi trên xe thì mình cũng thấy có đoạn xe khách chạy nhanh lắm", anh Xoan nói với nguồn trên.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc nói trên, ngay trong đêm 10/3 ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung xử lý hiện trường và thông tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong thời gian sớm nhất.

Vụ việc xảy ra lúc 19 giờ 40 phút ngày 10/3 tại km 58 đường cao tốc Cam Lộ - Là Sơn. Vào thời điểm trên, anh Lê Hoàng Quân (SN 1973; trú tại xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách 51B- 26149 chạy theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng, khi đến đoạn đường trên đã va quẹt với ô tô tải 75C-016.91 do anh Phan Đình Thành (SN 1986; trú tại phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang dừng bên đường.

Lúc này, xe tải chạy trước nổ lốp nên dừng khẩn cấp, đúng thời điểm này chiếc xe khách chạy phía sau. Tại hiện trường, 2 xe nằm cách nhau khá xa, chiếc xe khách bị rách toác phía bên phải và đuôi xe.

Hậu quả vụ tai nạn làm hai vợ chồng Cụt Văn S. (SN 2004) và Cụt Thị P. (SN 2007, cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại