Tái hợp trò cũ, Conte hài lòng khi ‘một mũi tên trúng tới hai đích’

Thanh Tùng |

Conte đã được BLĐ Tottenham cấp một khoản tiền khổng lồ để chi tiêu trong mùa hè này, nhưng ông vẫn tỏ ra ‘cao tay’ trong việc chiêu mộ các cầu thủ cần thiết.

Mới đây, truyền thông Anh đưa tin, Tottenham của Antonio Conte chuẩn bị đón chào sự trở lại của Christian Eriksen, sau khi cầu thủ người Đan Mạch kết thúc hợp đồng với Brentford.

Tiền vệ 30 tuổi được cho là đã từ chối hợp đồng với The Bees và được cho là đang tìm kiếm một bến đỗ mới sau khi kết thúc hợp đồng 6 tháng với đội bóng của Thomas Frank.

Tái hợp trò cũ, Conte hài lòng khi ‘một mũi tên trúng tới hai đích’ - Ảnh 1.

Eriksen sẽ không gia hạn hợp đồng với Brentford ở mùa giải tới

Kể từ sau biến cố ngừng tim ngay trên sân tại Euro 2020, Eriksen đã hồi phục thần kỳ để trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.

Anh đã có 11 trận ra sân tại Premier League trong màu áo của đội chủ sân Brentford Community Stadium. Anh ghi một bàn cùng bốn đường kiến tạo trong 6 tháng tại đây.

Rõ ràng, với đẳng cấp của mình, chiếc áo của một CLB tầm trung tại Premier League như Brentford là ‘quá chật chội’ với một cầu thủ như Eriksen.

Dù được HLV người đồng hương Thomas Frank hết lời động viên, cũng như sẵn sàng ‘phá mức lương trần’ của CLB, viễn cảnh để tiền vệ sinh năm 1992 ở lại không thực sự khả thi.

Tái hợp trò cũ, Conte hài lòng khi ‘một mũi tên trúng tới hai đích’ - Ảnh 2.

Conte từng cùng Eriksen giành Scudetto tại Inter ở mùa giải 2020/21

Eriksen hiện chỉ muốn chơi cho một CLB được thi đấu tại đấu trường châu Âu. Điều đó sẽ khiến những CLB như Man United hay Tottenham tràn đầy hy vọng.

Mặc dù vậy, Conte và BLĐ Tottenham có lẽ là những người hưởng lợi sau cùng. Nếu chiêu mộ thành công "nhạc trưởng" của Đan Mạch, đó sẽ là ‘một mục tiêu trúng hai đích’

Vị chiến lược gia người Italy sẽ tái ngộ với cậu học trò từng cùng ông giành Scudetto ở Inter Milan, trong khi đó, Tottenham sẽ đón chào ngôi sao một thời của mình, với hơn 6 năm gắn bó.

Tái hợp trò cũ, Conte hài lòng khi ‘một mũi tên trúng tới hai đích’ - Ảnh 4.

Eriksen từng có quãng thời gian sáu năm rưỡi thành công tại Tottenham, trước khi chuyển đến Inter Milan vào đầu năm 2020

Không những vậy, "mồi câu" mang tên Champions League cũng tỏ ra rất hấp dẫn với Eriksen vào lúc này.

"Tôi rất thích được chơi bóng ở Champions League một lần nữa. Tôi biết điều đó thú vị đến mức nào" - Eriksen cho biết với Vivaplay hồi tháng năm.

"Tôi hiện đang có những lời đề nghị khác nhau. Mặc dù vậy, tôi và người đại diện đang xem xét kỹ lưỡng, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng" - Ngôi sao 30 tuổi kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại