*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hiện nay, số bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch ngày một gia tăng. Điều này tạo ra gánh nặng y tế cho người bệnh và hệ thống y tế. Nguyên nhân của tình trạng này đến từ 1 thứ mà nhiều người mê mẩn.
Nhập viện giờ thứ 4 sau khởi phát nhồi máu cơ tim cấp, người đàn ông tiền sử nhiều năm hút thuốc lá được cứu kịp sau các bác sĩ rút ra "cả tấc" máu đông bít động mạch máu về tim.
Tỉ lệ người Việt hút thuốc lá đứng thứ 15 thế giới. Ước tính người dân chi đến 49.000 tỉ đồng/năm để mua thuốc lá.
Thuốc lá chứa tới hơn hơn 4000 độc chất hoá học nhưng rất nhiều người Việt vẫn đang hút thuốc như một thói quen khó bỏ.
Lối sống lành mạnh được xem là chìa khóa mở cánh cửa giúp bạn sống khỏe, sống thọ. Nghiên cứu mới đây cho thấy, người nào cùng lúc không làm 2 việc này có thể sống thọ thêm 11 năm.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam có hơn 15 triệu người hút thuốc lá, mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người và con số này có thể tăng lên 70.000 người vào những năm tới.
Chúng ta đều đã biết thuốc lá có hại, có thể dẫn đến những bệnh như ung thư phổi, vòm họng. Tuy nhiên liệu bạn đã biết yếu tố nào trong thuốc lá thực sự gây ra những tác hại này?
Một con nghiện thuốc lá nặng thậm chí có thể hút với tần suất 1 bao/ngày. Vấn đề là điều gì sẽ xảy ra nếu tần suất hút ấy được duy trì trong 1 tháng?
Sau 25 năm hút thuốc lá, ông T. bị tắc mạch máu mãn tính, dẫn đến hoại tử chân phải và một số ngón tay nên phải phẫu thuật tháo khớp và cắt bỏ chân.
Theo thống kê ở Hà Nội, ung thư vòm họng là bệnh đứng hàng đầu trong các loại ung thư vùng đầu mặt cổ và đứng thứ tư trong các loại ung thư nói chung.
Dù biết thuốc lá có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai song câu trả lời của nhiều người tham gia cuộc thử nghiệm xã hội mới đây khiến chúng ta không khỏi bất ngờ.
Đang ngồi cùng bạn bè, bỗng dưng D. ngất lăn ra đất khiến mọi người đều hoảng hốt, gọi xe cứu thương đến nhưng anh đã tử vong ngay sau đó.
Tâm điểm