Sỹ quan Thổ Nhĩ Kỳ đào ngũ, xin tị nạn tại Mỹ

Nguyễn Linh |

Một sỹ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn tại Mỹ, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Thổ đang có nhiều dấu hiệu rạn vỡ.

Hai quan chức Mỹ cho biết, một sỹ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc cho cơ sở của NATO ở Mỹ đang xin Washington cho tị nạn, sau khi bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập về nước trong cuộc điều tra vụ đảo chính thất bại hồi tháng trước. Phía Mỹ không cung cấp danh tính và cấp bậc của sỹ quan này.

Trong khi đó, theo một nhà ngoại giao tại đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ, Chuẩn Đô đốc Hải quân Mustafa Ugurlu đã bỏ lại thẻ căn cước và phù hiệu rồi rời khỏi căn cứ vào ngày 22/7, sau khi phía Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh tạm giam đối với ông.

Tuy nhiên, quan chức đại sứ quán cho biết họ không có thông tin gì về đề nghị tị nạn nói trên. Theo nhân vật này, có 2 sĩ quan cấp thấp hơn cũng được yêu cầu quay lại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có lệnh tạm giam.

Đây là sự kiện đầu tiên liên quan đến một sỹ quan Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ, trong bối cảnh chính phủ nước này thanh trừng hàng ngũ quân đội sau cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan bất thành.

Sự kiện này rất có thể sẽ đẩy quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục leo thang căng thẳng. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang ráo riết yêu cầu Washington trao trả giáo sĩ Fethullah Gulen - người bị Ankara cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính.

Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag cho biết, ngày càng có nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ có tư tưởng ghét Mỹ, và điều này chỉ có thể được xoa dịu nếu Mỹ chấp nhận dẫn độ Gulen.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan mới đây đã có cuộc gặp mặt với Tổng thống Nga Putin nhằm "phá băng" quan hệ song phương.

Nỗ lực đưa quan hệ với Nga trở về thời kỳ "trước khủng hoảng" của ông Erdogan được các nước phương Tây quan sát một cách chặt chẽ, trong bối cảnh hai bên đang ngày càng bày tỏ nhiều nghi ngờ về nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại