*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami hôm qua (7/3) cảnh báo, nước này sẽ san phẳng hai thành phố lớn nhất Israel là Tel Aviv và Haifa nếu Israel cố gắng tấn công nước này.
Tại Mỹ, nhu cầu học ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc vẫn rất lớn. Tuy nhiên, người Mỹ cảnh giác với các Viện Khổng Tử do chính quyền Trung Quốc tài trợ. Mỹ đã có các luật để đối phó với cái họ gọi là mối đe dọa an ninh từ các viện này.
Các chuyên gia cho rằng, nếu Trung Quốc thực hiện "ngoại giao vaccine", điều này sẽ làm tăng sức mạnh mềm và giúp Bắc Kinh tái khởi động Sáng kiến Vành đai - Con đường.
Mặc dù là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch covid-19, Trung Quốc vẫn khéo léo thể hiện sức mạnh mềm của mình bằng “ngoại giao khẩu trang”.
Trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường, Trung Quốc đang cung cấp cho nhiều nước trên thế giới nhiều loại sản phẩm, bao gồm cả các loại thuốc và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những quốc gia ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 ở châu Âu.
Từ những năm 1990, Bắc Kinh đã để mắt tới châu Phi và khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư nhiều hơn ra nước ngoài.
Những hợp đồng vũ khí kếch xù giữa Nga với Ấn Độ và Trung Quốc đang khỏa lấp đi một thực tế là các nước Đông Nam Á mua vũ khí từ Moscow còn nhiều hơn cả hai nước này cộng lại.
Nhà phân tích Fraser Howie khẳng định nhiều quốc gia sẽ "đứng về phía Mỹ", dù Trung Quốc cũng góp công lớn đối với sự tăng trưởng của các nước này.
Triều Tiên có lẽ đang chủ ý tiếp đà "ngoại giao Thế vận hội", tiếp tục tận dụng các tác động tích cực nhằm xây dựng hình ảnh thiện chí trong đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ.
Giới phân tích cho rằng sự xuất hiện của bà Kim Yo Jong hoàn toàn khiến ông Mike Pence lu mờ trên đất Hàn, hơn nữa ông còn sai lầm khi lạnh lùng "né" đoàn Triều Tiên.
Theo Gallup, mức độ đáng được tin cậy của nước Mỹ giảm từ 48% trong năm 2016 xuống còn 30% trong năm 2017, từ cao nhất trên thế giới xuống thấp hơn Đức và Trung Quốc.
Xuất phát từ một nhà khoa học đi vào sản xuất kinh doanh, doanh nhân Nguyễn Hồng Lam, chủ thương hiệu ô mai Hồng Lam, là người rất triệt để ứng dụng sức mạnh mềm và cơ sở dữ liệu về các hiểu biết chung của công ty, quản trị công nghệ, cơ sở vật chất,...