Vitamin D hỗ trợ điều trị bệnh lao

havan |

Vitamin D được tổng hợp từ ánh nắng mặt trời có thể giúp chúng ta chống lại bệnh lao phổi.

Theo một nghiên cứu mới trong Báo cáo của Viện Khoa học quốc gia Anh, các bệnh nhân được hấp thu vitamin D kết hợp với các loại thuốc kháng sinh có khả năng khỏi bệnh lao phổi nhanh hơn những người chỉ được sử dụng thuốc kháng sinh, đài BBC cho biết.

Các thử nghiệm sẽ được tiến hành nhiều hơn để chắc chắn về công dụng của vitamin D cũng như việc áp dụng cho các bệnh nhân trong thời gian tới.

Vitamin D đã được sử dụng để chữa trị bệnh phổi rất lâu trước khi thuốc kháng sinh được tìm ra và sáng chế. Trước kia, các bệnh nhân thường được chữa trị bằng liệu pháp tắm nắng.

Tuy nhiên, liệu pháp điều trị này đã không được trọng dụng nữa khi các loại thuốc kháng sinh xuất hiện và được chứng minh thành công trong việc điều trị bệnh.

Bệnh lao phổi cướp đi sinh mạng của 1,5 triệu người mỗi năm. Trong số đó rất nhiều bệnh đang dần nhờn thuốc khiến việc điều trị hết sức khó khăn.

vitamin-d-ho-tro-dieu-tri-benh-lao

Các nhà nghiên cứu từ ĐH Queen Mary, Luân Đôn đã theo dõi 95 bệnh nhân, những người không bị nhờn thuốc.

Những người kết hợp điều trị bằng cả thuốc kháng sinh và vitamin D có thể phục hồi bệnh nhanh hơn 2 tuần những người chỉ chữa bằng thuốc kháng sinh.

Theo đài BBC, trong khi các bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc kháng sinh phải mất 36 ngày để khỏi bệnh thì con số cho những người sử dụng kết hợp cả vitamin D và thuốc kháng sinh là trung bình 23 ngày.

Vitamin D không phải có thể thay thế hoàn toàn thuốc kháng sinh, nhưng nó có thể là một loại thuốc tự nhiên trợ giúp đắc lực cho việc điều trị,” ngài Adria Martineau, một trong những nhà nghiên cứu từ ĐH Queen Mary cho biết.

Ông cũng nói thêm “Vitamin D thật sự là một liều thuốc hữu hiệu và tiềm năng, tuy nghiên chúng ta vẫn cần thêm những bằng chứng xác thực hơn nữa.

Viatamin D có tác dụng kìm hãm tình trạng viêm nhiễm trong suốt quá trình mắc bệnh. Phản ứng kháng viêm là phần vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi lây nhiễm.

Trong suốt quá trình lây nhiễm, nó phá vỡ một số lớp bảo vệ phổi để đưa các tế bào máu trắng vào trong. Tuy nhiên, việc này cũng có thể tạo ra những lỗ hổng nhỏ khiến các vi khuẩn lao phổi có thể xâm nhập vào.

Nếu chúng ta có thể làm lành nhanh các lỗ hổng này thì những bệnh nhân có thể sẽ chỉ bị mắc bệnh trong thời gian ngắn và giảm nguy cơ mắc bệnh phổi,” ngài Martineau cho biết.

Các bác sĩ cũng cho hay vitamin D tổng hợp từ ánh nắng mặt trời còn giúp chữa trị các bệnh phổi khác như viêm phổi và nhiễm trùng huyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại