Việc nhiều trẻ em nhiễm độc chì: Cơ quan chức năng có buông lỏng quản lý?

havan |

Mặc dù đã có những biện pháp quyết liệt, nhưng vấn đề đặt ra là trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng ở địa phương trong việc để xảy ra sự việc này?

Tùy tiện dùng thuốc

Người nhà cháu Nguyễn Minh Tuấn (sinh 11/5/2011), một trong số những bệnh nhi vừa đi điều trị tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai về cho biết, lúc cháu 2 tháng tuổi thấy bị tưa lưỡi, nhiệt miệng nên gia đình đến bà lang Tiến (bà Nguyễn Thị Thế), bán thuốc nam ở chợ Thanh Giã mua mười nghìn thuốc về bôi.

Thời gian đầu cháu không có biểu hiện gì, nhưng sau thấy cháu còi xương, biếng ăn.

Ảnh minh họa

Dấu bệnh hay trình độ bác sĩ hạn chế?

Bác sĩ Ngô Hải Tiện, Trưởng Trạm Y tế xã Tam Dị, huyện Lục Nam cho biết xã có gần 92 trường hợp trẻ em bị nhiễm độc chì, các trường hợp này đều không qua y tế xã mà gia đình đưa thẳng ra bệnh viện Bạch Mai khám và được bác sĩ ngoài đó phát hiện.

Bác sĩ Hải cũng cho biết mới chỉ nắm được 2 trường hợp mắc bệnh.

Chị Nguyễn Thị Dịu (mẹ cháu Nguyễn Hữu Đoàn-cháu bé bị nhiễm độc chì) cho biết gia đình đua cháu qua trung tâm Y tế xã, huyện, rồi đến bệnh viện tỉnh, các bác sĩ đều không có kết luận bệnh gì nên gia đình chuyển cháu ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám và được bác sĩ phát hiện cháu bị nhiễm độc chì 57%.

Có buông lỏng quản lý?

Khi PV hỏi báo cáo về công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2012 và cả năm 2011 thì ông Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân tỉnh Bắc Giang trả lời là: Không có?

Theo TTXVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại