Tiêm thuốc giảm đau, cụ ông bị đứt gân chân

havan |

Ông B đã phải nhập viện phẫu thuật 3 lần để nối lại gân.

Bệnh nhân Trần Văn B, 73 tuổi, quận 1, TPHCM cho biết, hơn 7 tháng trước, ông bị đau gót chân, nhất là buổi sáng khi bước xuống giường.

Chân bệnh nhân bị mưng mủ sau khi tiêm thuốc giảm đau

Ông đến khám tại phòng khám dịch vụ của một bệnh viện chuyên khoa về cơ xương khớp và được giới thiệu có cách điều trị mới là tiêm thuốc, 3 mũi hết đau.

Tuy nhiên, sau 2 tháng do thuốc không tiêu, tạo thành một khối đọng bầy nhầy gây viêm, hoại tử và đứt gân gót chân.

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại