Teen ngoại quốc và “lời thề trinh tiết”

Minh Vy |

(Soha.vn) - Tại Mỹ, đa phần những thanh thiếu niên từng hứa với “lời thề trinh tiết” đều có xu hướng quan hệ tình dục trước khi cưới.

Vô sinh vì biết “yêu” năm 14 tuổi

14 tuổi, cô bé Katy tại Tunbridge Wells (Anh) đã “lên giường” với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình và vô tình bị nhiễm chlamydia, một chứng bệnh lây qua đường tình dục (STD). Do để bệnh không chữa trong nhiều năm, đến năm 18 tuổi, Katy đi khám và được chẩn đoán vô sinh.

Cô sống trong tuyệt vọng cho tới khi biết tới phương pháp thụ tinh nhân tạo. Giờ khi đã mang thai đứa con thứ 2 được 5 tháng tuổi, Katy mới đủ dũng khí để kể lại câu chuyện của mình với tờ Telegraph.

Năm đó, tôi mới 14 tuổi và đã phải gánh đủ hậu quả từ sự ngu ngốc của mình. Khi nhiễm chlamydia, tôi đã chẳng thèm quan tâm bởi đâu biết nó có thể gây vô sinh. Tôi không biết gì cho tới năm 18 tuổi, vùng kín của tôi bắt đầu xuất hiện nhiều cơn đau. Khi tôi đi khám, các bác sĩ nói rằng ống dẫn trứng của tôi đã bị hỏng cả. Tôi không còn cơ hội có con được nữa!”- Katy chia sẻ.

Theo các chuyên gia, chlamydia là nguyên nhân của 25% số trường hợp vô sinh. Bệnh khi để lâu không chữa sẽ lan dần tới vùng chậu và làm nhiễm trùng ống dẫn trứng, lâu dần, chlamydia có thể gây tắc ống dẫn trứng và dẫn tới vô sinh.

 

Những con số đáng báo động

Khảo sát do quỹ nghiên cứu về hành vi của thanh thiếu niên tại Anh cho thấy cứ 10 người thì có tới 8 người quan hệ tình dục lần đầu tiên khi say hoặc không sử dụng biện pháp tránh thai. Trong đó, tỷ lệ mắc bệnh chlamydia phổ biến nhất ở thanh thiếu niên độ tuổi từ 16-19.

Cụ thể, 39% quan hệ tình dục lần đầu tiên khi đối tác không thực sự mong muốn và cứ 10 em thì có 3 em đồng ý quan hệ tình dục để chiều bạn trai.

Bản báo cáo trong Ngày thế giới phòng tránh thai đăng tải trên tờ Daily Mail năm 2011 cho thấy ngày càng nhiều thanh thiếu niên quan hệ tình dục không an toàn và biết rất ít về các biện pháp tránh thai.

Có tới 1/5 số thanh thiếu niên ở Anh và 1/2 số thanh niên tại Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ quan hệ không an toàn với bạn tình lạ. Tỷ lệ trên lớn gấp đôi so với ở Pháp.

Rất nhiều người chia sẻ rằng họ cảm thấy xấu hổ khi phải tìm đến các biện pháp tránh thai. Trong khi đó, lý do chính mà các thanh thiếu niên ở Mỹ và châu Âu đưa ra là họ hết thuốc tránh thai. Khoảng 14% số thanh thiếu niên được hỏi ở châu Âu cho biết họ không thích dùng các biện pháp tránh thai, 15% thanh thiếu niên ở Anh giải thích rằng họ quan hệ lúc uống rượu và quên không sử dụng tới chúng.

Có tới 1/3 thanh thiếu niên Ai Cập tin rằng tắm bồn hoặc tắm bằng vòi hoa sen sau khi quan hệ giúp ngừa thai.

Hơn 1/4 thanh thiếu niên ở Thái Lan và Ấn Độ cho rằng quan hệ trong chu kỳ kinh nguyệt là một biện pháp tránh thai hiệu quả.

Giá trị của chữ “trinh”

Quan điểm về “trinh tiết” của thanh thiếu niên phụ thuộc phần lớn vào tôn giáo và nền văn hóa mà họ đang sống.

Các nước châu Á thường rất coi trọng trinh tiết của người con gái trước khi về nhà chồng. Mặc dù đã chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa phương Tây nhưng quan niệm về chữ “trinh” đôi khi còn rất nặng nề.

 

Một số nơi theo đạo Thiên Chúa khuyến khích nữ giới không quan hệ tình dục quá sớm, cho tới khi họ kết hôn. Truyền thống của Chính thống giáo Đông phương và Do Thái bảo thủ cũng có quan niệm tương tự như vậy về trinh tiết.

Ở một số nước với quan điểm thoáng hơn, một số thanh thiếu niên dùng chữ “trinh” như một cách lăng mạ, nhất là các bạn trai đang cố gắng tỏ ra mình sành sỏi. Một số bạn gái cũng chế nhạo những cô bạn còn trinh hoặc ngược lại. Điều này thường khiến họ bị tổn thương nặng nề.

Tại Mỹ, cứ 8 thanh thiếu niên sẽ có 1 người thực hiện “lời thề trinh tiết”, thề rằng họ sẽ đợi cho tới khi kết hôn mới quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu đăng trên chuyên san Pediatrics, “lời thề trinh tiết” không thực sự được thực hiện. Trên thực tế, những thanh thiếu niên giữ lời thề đều trì hoãn hoạt động tình dục cho tới khoảng năm 21 tuổi, tuy nhiên, lý do trì hoãn thường là vì tôn giáo hoặc các quan niệm bảo thủ, chứ không phải vì tôn trọng lời thề.

Đa phần những thanh thiếu niên với “lời thề trinh tiết” đều có xu hướng quan hệ tình dục trước khi cưới và ít khi sử dụng bao cao su hay thuốc tránh thai trong quá trình quan hệ.

Hàng năm, chính phủ liên bang ở Mỹ chi khoảng 200 triệu USD cho các chương trình khuyến khích không quan hệ tình dục quá sớm, bao gồm cả “lời thề trinh tiết”.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học so sánh hành vi tình dục của 289 thanh thiếu niên, những người từng tham gia cuộc khảo sát năm 1996, cho biết họ từng thực hiện “lời thề trinh tiết” và 645 người không thực hiện lời thề này nhưng có cùng tôn giáo hoặc quan điểm về tình dục và biện pháp tránh thai giống những người kia.

Kết quả cho thấy sau 5 năm thực hiện “lời thề trinh tiết”:

- 82% người bác bỏ rằng họ từng thề như vậy.

- Không có sự khác biệt nào trong tỷ lệ tình dục trước hôn nhân, tỷ lệ mắc các bệnh lây qua đường tình dục hay tỷ lệ tiến hành một số hành vi tình dục như “yêu” bằng miệng, “yêu” qua đường hậu môn ở những người từng tuyên thệ và không tuyên thệ nhưng có cùng một số điểm chung như đã nêu phía trên.

- Số bạn tình trong đời và tuổi quan hệ tình dục lần đầu tiên của 2 nhóm này cũng không có sự khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 nhóm này là thói quen sử dụng bao cao su và thuốc tránh thai. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thanh thiếu niên thực hiện “lời thề trinh tiết” sử dụng thuốc tránh thai hoặc bao cao su trong những lần quan hệ tình dục suốt 1 năm qua hoặc trong lần quan hệ gần nhất thấp hơn với nhóm còn lại.

Ngoài những trường hợp quan hệ tình dục quá sớm, một số bạn trẻ ngày nay còn sẵn sàng rao bán “trinh tiết” của mình trên internet để đổi lấy sự nổi tiếng và vật chất. Dường như giá trị của “trinh tiết” chỉ còn trong quá khứ. Điều này khiến các bậc phụ huynh và thậm chí chính phủ các nước phải đau đầu để tìm cách điều chỉnh và giáo dục hướng đi đúng về tình dục cho thanh thiếu niên.

10 tiết lộ đáng kinh ngạc về đời sống tình dục của teen

(Soha.vn) - Cuộc khảo sát trên 5.000 thanh thiếu niên tuổi từ 15-19 do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tiến hành đã hé lộ nhiều điều thú vị về đời sống tình dục của teen:

Vị vua Việt vô địch một đêm "chiều" 6 cung nữ

(Soha.vn) - Sau đây chúng tôi xin điểm mặt những vị vua, chúa có tiếng mê dục vọng trong lịch sử Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại