Sóng điện thoại di động khiến trẻ tăng động

trangdo47@gmail.com |

Những thai phụ nếu tiếp xúc quá nhiều với điện thoại di động sẽ gây ảnh hưởng cho thai nhi.

Các nhà nghiên cứu cho biết những thai phụ tiếp xúc quá nhiều với sóng điện thoại di động sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, đặc biệt có thể gây ra bệnh tăng động ở trẻ nhỏ.

Nhà nghiên cứu Hugh Taylor, đến từ trường ĐH Dược Yale là đồng tác giả cho tác phẩm mới đây nhất nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại di động đối với thai nhi.

Ông cho biết: "Chúng tôi đã theo dõi 1 chú chuột đang trong kì thai chửa trong chiếc lồng sắt. Trên chiếc lồng, chúng tôi có đặt 1 chiếc điện thoại di động."

Sóng điện thoại di động khiến trẻ tăng động 1

Sau khi tiến hành xong các khâu chuẩn bị, các nhà nghiên cứu tiếp tục theo dõi những chú chuột con sau khi ra đời. Và kết quả là: "Những chú chuột tiếp xúc với điện thoại hoạt động nhiều, nhưng trí nhớ lại giảm sút."

Nghiên cứu này cho thấy việc tiếp xúc điện thoại di động có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Bởi vậy, các nhà khoa học khuyến cáo phụ nữ có thai tránh xa điện thoại di động.

Theo những số liệu mới được xuất bản trên Tạp chí UN telecom, số điện thoại di động trên thế giới đang nhiều bằng số dân cư. Điều này rất có hại cho sức khỏe của con người. Vào năm 2011, Tổ chức sức khỏe thế giới cũng cho biết điện thoại di động có thể gây ra bệnh ung thư và đã kêu gọi những nghiên cứu sâu hơn cho vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại