Theo một nhóm nghiên cứu từ ĐH Zurich (Thuỵ Điển), điều bí mật nằm ở một loại hormone não bộ có tên erythropoietin (Epo).
Khi hormone này tăng cao ở chuột, chúng sẽ chạy vòng quanh với cường độ cao hơn rất nhiều.
Gassmann và các đồng nghiệp đã sử dụng 3 nhóm chuột cho nghiên cứu này: nhóm thứ nhất được giữ nguyên trạng thái, nhóm thứ 2 được tiêm Epo của người vào cơ thể và nhóm thứ 3 được biến đổi gen để có thể sản sinh ra Epo của người ở não.
So với nhóm chuột thứ nhất, 2 nhóm chuột còn lại đều cho thấy hoạt động chạy ở chúng gia tăng một cách rõ ràng.
Kết quả nghiên cứu này đã được đăng tải trên đặc san FASEB (Mỹ). Gerald Weissmann, Tổng biên tập FASEB, nói: "Có thể bạn không thể tạo ra thuốc thay thế cho việc vận động cơ thể nhưng biết đâu bạn có thể chế ra thuốc kích thích người ta muốn tập thể dục".
Theo Bee