Răng nhiều mảng bám, dễ chết sớm vì ung thư

thuhoai |

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có số lượng mảng bám răng đã chết nhiều hơn hẳn so với những người còn sống.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Karolinska (Thụy Điển) và Đại học Helsinki (Phần Lan) đã cảnh báo rằng những người có nhiều mảng bám răng có nguy cơ chết sớm vì ung thư hơn 80% so với những người có ít mảng bám răng.

Nhà nghiên cứu Birgitta Soder thuộc Viện Karolinska và các đồng nghiệp đã lựa chọn ngẫu nhiên 1.390 người tham gia nghiên cứu, bắt đầu từ năm 1985.

Sau 24 năm, kết quả nghiên cứu cho thấy có 4,2% người tham gia nghiên cứu chết vì ung thư. Những người này đều có lượng mảng bám răng cao hơn hẳn người còn sống.

Vệ sinh răng miệng có liên quan tới nguy cơ chết sớm do ung thư.

Chưa thể kết luận ngay rằng vệ sinh răng miệng không đúng cách có thể thực sự gây bệnh ung thư. Nhưng mối liên hệ này chỉ ra rằng mảng bám răng có thể là một tác nhân ảnh hưởng tới những người có sẵn các yếu tố di truyền của bệnh ung thư.

Theo Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại