Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt có nguy cơ tự tử cao

hoanghuyen |

Sự xáo trộn diễn ra trong thời kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ có thể làm tăng nguy cơ tự tử...

Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y học toàn Ấn (Ấn Độ), phụ nữ đang buồn chán hoặc căng thẳng, đặc biệt là trong giai đoạn diễn ra chu kỳ kinh nguyệt, thường có xu hướng làm những việc không tốt cho bản thân, bao gồm cả tự tử.

Tiến sỹ Dogra, Trưởng Bộ môn Pháp y của Viện cho biết: "Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt thường có sự xáo trộn về tâm lý nhiều hơn so với những phụ nữ khác và chu kỳ kinh nguyệt có thể là nguyên nhân làm tăng nguy cơ tự tử ở họ".

phu-nu-trong-ky-kinh-nguyet-co-nguy-co-tu-tu-cao

Các nhà khoa học của Bộ môn Pháp y đã tiến hành nghiên cứu 100 phụ nữ đã tử vong, từ độ tuổi 15 - 45, trong đó có 56 trường hợp chết vì tự tử, số còn lại chết vì nguyên nhân khác.

Sau đó, các chuyên gia này đã dùng phương pháp thử nghiệm mô bệnh học (Hispathological) để xác định giai đoạn diễn ra chu kỳ kinh nguyệt ở những phụ nữ đã tự tử, rồi đưa tử thi của những người này đi khám nghiệm.

Và kết quả cho thấy phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt có nguy cơ tự tử cao hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại