Những biểu hiện của người sống thọ

lananh |

Thói quen hay môi trường sống đều sẽ ảnh hưởng nhất định đến tuổi thọ của con người. Dưới đây là 14 nhóm người sống thọ được chứng minh thông qua các nghiên cứu.

1. Chào đời khi mẹ không quá 25 tuổi

Các nhà khoa học trường đại học Chicago của Mỹ nghiên cứu phát hiện, một người chào đời sinh khi tuổi của người mẹ không quá 25 sẽ có tỉ lệ sống thọ 100 tuổi cao gấp hai lần so với những người mẹ quá 25 tuổi mới mang thai.

2. Thích uống trà

Theo kết quả nghiên cứu đối với 45.500 nam nữ sống tại Nhật, những người mỗi ngày uống ít nhất 5 ly trà thì nguy cơ mắc bệnh tim và trúng gió đột tử là thấp nhất.

3. Mỗi ngày đi bộ 30 phút

Theo kết quả nghiên cứu mới đây nhất trên 2.603 nam nữ, những người mỗi ngày kiên trì đi bộ khoảng 30 phút, bất luận hàm lượng chất béo ở trong cơ thể cao hay thấp, tỉ lệ sống thọ của họ sẽ cao gấp 4 lần so với những người không đi bộ hoặc đi bộ ít hơn 30 phút.

4. Ít dùng đồ uống có ga

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện, mỗi ngày uống nhiều hơn 1 lon hoặc chai coca thì có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đái tháo đường. Nếu bạn thực sự thích uống nhiều đồ uống có ga thì nên uống trộn lẫn với nước hoa quả.

5. Đôi chân mạnh khỏe

Yếu cơ chân là “điềm báo” rằng cơ thể bạn sẽ rất yếu khi bạn bước vào tuổi già. Đặc biệt, đôi chân mạnh khoẻ có thể giúp bạn phòng chống gãy xương hông, do khi gãy xương hông có thể gây ra các loại bệnh biến chứng và hơn 20% nguời bệnh sẽ qua đời trong vòng 1 năm.

6. Ăn thực phẩm có màu tím

Một nghiên cứu mới nhất chỉ rõ: nho, dâu rừng và rượu nho hàm chứa phong phú chất phenol, có thể giảm thấp nguy cơ mắc bệnh tim và phòng chứng mất trí nhớ ở người già.

7. Thể trọng bình thường khi trẻ

Nghiên cứu cho thấy nếu 14 tuổi mà có thể trọng vượt chuẩn thì sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.

8. Ít ăn thịt đỏ

Một bản báo cáo của viện nghiên cứu chứng ung thư của Mỹ cho thấy: nếu mỗi tuần chúng ta dung nạp nhiều hơn 510g thịt đỏ, nguy cơ bị ung thư trực tràng sẽ tăng cao.

Nếu mỗi ngày dung nạp khoảng 99g thực phẩm thịt đã chế biến (thịt hun khói, xúc xích) thì nguy cơ mắc bệnh ung thư trực tràng lên tới 42%.

9. Học đại học

Học viện Y học trường đại học Harvard (Mỹ) nghiên cứu phát hiện, những người được đào tạo thông thường theo hệ trên 12 năm thì có khả sống lâu thọ hơn những người học vấn thấp hơn là 18 tháng.

10. Nhân duyên tốt

Quan hệ giữa người và người tốt là nhân tố giúp đối phó với căng thẳng, lo lắng. Thời gian dài tinh thần căng thẳng sẽ làm suy yếu hệ thống miễn dịch và đẩy nhanh lão hoá, cuối cùng làm cho tuổi thọ giảm từ 4-8 năm.

11.Bạn bè mạnh khoẻ

Nếu bạn tốt của bạn tăng cân thì khả năng sự việc tương tự như thế cũng xảy ra với bạn là 57%.

12.Tính tự chủ cao

Những người có khả năng tự lập cao, làm việc có trình tự, kỷ luật, có trách nhiệm thì sống thọ hơn đối với những người thiếu tính trách nhiệm.

13. Không thuê người giúp việc

Theo một nghiên cứu đối với 302 người Mỹ có độ tuổi từ 70-80, những người tự làm việc nhà, sử dụng máy hút bụi, quét dọn cầu thang hoặc lau cửa kính trong thời gian hơn 1 tiếng thì sẽ tiêu hao được khoảng 285 calo nhiệt lượng, đồng thời nguy cơ tử vong giảm 30%.

14. Tính cách hoạt bát

Một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí Nhà tâm lý học (Mỹ)cho thấy: những người có tính cách hoạt bát sẽ mạnh khoẻ hơn những người trầm tĩnh hoặc hay buồn phiền.

Theo Dương Hằng

Dân trí/xinhuanet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại