Một số loại thuốc và bệnh gây rối loạn chức năng tình dục

Bảo An |

(Soha.vn) - Một số bệnh và thuốc điều trị những bệnh này có thể gây ra tình trạng rối loạn chức năng tình dục ở cả nam giới và phụ nữ.

Rối loạn chức năng tình dục có những biểu hiện khác nhau. Ở nam giới, rối loạn chức năng tình dục có thể là khó duy trì cương dương trong khi quan hệ, xuất tinh sớm hay giảm ham muốn. Đối với phụ nữ, rối loạn tình dục có những biểu hiện như khó “lên đỉnh”, đau khi quan hệ, giảm ham muốn,...

Dưới đây là một số bệnh và thuốc điều trị có thể ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tình dục:

Huyết áp cao

Những loại thuốc điều trị bệnh huyết áp cao có thể trực tiếp gây ra chứng rối loạn tình dục. Thuốc điều trị huyết áp cao hoạt động bằng cách làm giảm áp suất trong mạch máu, từ đó làm giảm nhịp tim. Ở nam giới, sự suy giảm lưu thông máu có thể ảnh hưởng tới khả năng cương dương của “cậu nhỏ” và ham muốn tình dục. Trong khi ở phụ nữ, lưu thông máu kém làm giảm ham muốn “yêu”, khó đạt cực khoái và khô âm đạo.

Những loại thuốc và bệnh gây rối loạn chức năng tình dục
 

Cholesterol trong máu cao

Statin và các loại thuốc khác được sử dụng để điều trị giảm lượng cholesterol trong máu. Hàm lượng cholesterol cao có thể ngăn cản cơ thể sản sinh các hormone “yêu” như testosterone và estrogen. Nhưng sự suy giảm của cholesterol cũng có thể làm giảm nồng độ các loại hormone này, ảnh hưởng tới chức năng tình dục.

Đái tháo đường

Bệnh này có thể làm hại mạch máu và dây thần kinh - 2 cơ quan ảnh hưởng rất lớn tới chức năng tình dục. Khi huyết áp tăng cao, lưu thông máu sẽ giảm vì các mạch máu bị tổn thương. Điều nàu có thể gây ra chứng rối loạn tình dục.

Căng thẳng/lo lắng

Thuốc chống căng thẳng hay giảm đau hoạt động bằng cách ngăn chặn một số hóa chất trong não, đặc biệt là serotonin, norepinephrine và acetylcholine, làm chậm tín hiệu giữa các tế bào thần kinh. Tình trạng này có thể làm giảm ham muốn “yêu”, khó đạt cực khoái hay xuất tinh. Một số nam giới có thể bị bất lực do sử dụng thuốc chống căng thẳng.

Nếu bạn gặp bất cứ triệu chứng nào ở trên do sử dụng thuốc, hãy tới gặp bác sĩ để được tư vấn thay đổi liều lượng phù hợp. Bạn cũng nên đi khám bác sĩ chuyên khoa khi gặp những vấn đề bất thường về chứng năng tình dục của mình.

Những loại thuốc và bệnh gây rối loạn chức năng tình dục Tập "thiền" để "chuyện ấy" thăng hoa

Thiền khởi phát từ văn hóa phương Đông. Nhưng bởi ý niệm thiền định là thứ thanh cao, người phương Đông hầu hết vẫn không chấp nhận mối liên kết giữa thiền và “sex”.

Những loại thuốc và bệnh gây rối loạn chức năng tình dục Từng bước đưa nàng "lên mây"

(Soha.vn) - Chỉ cần làm theo những bước sau thì nàng của bạn chắc chắn sẽ không thể nằm im.

Những loại thuốc và bệnh gây rối loạn chức năng tình dục 3 kiểu "tự sướng" nguy hiểm nhất của đàn ông

Theo các báo cáo y tế thì nhiều quý ông có những cách "tự sướng" rất kì lạ và có thể đe dọa sự an toàn của chính bản thân mình.

Những loại thuốc và bệnh gây rối loạn chức năng tình dục Nửa đêm là chồng lại đòi yêu

Chồng em mắc căn bệnh rất lạ: giống như mộng du nhưng là mộng… yêu bác sĩ ạ. Nhiều khi đang ngủ rất say, anh ấy vẫn âu yếm vợ mặn nồng “từ A tới Z”.

Những loại thuốc và bệnh gây rối loạn chức năng tình dục 4 tư thế "yêu đạt đỉnh" mọi quý ông nên thử

(Soha.vn) - Để đạt được cực khoái trong đời sống chăn gối, hãy cùng làm quen với 4 tư thế "yêu" cực nóng bỏng sau đây!

Những loại thuốc và bệnh gây rối loạn chức năng tình dục "Chuyện ấy" lần đầu có thực sự như mơ

(Soha.vn) - Lần đầu tiên “yêu” không phải đều diễn ra như ý muốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại