Lưu ý tác dụng phụ từ các biện pháp tránh thai

Hà Vân |

(Soha.vn) - Dù sử dụng biện pháp tránh thai nào bạn cũng cần được sự chỉ định của bác sĩ và đi kiểm tra định kỳ để tránh những biến chứng xấu.

Thời gian gần đây đã có không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra khi chị em sử dụng biện pháp tránh thai như đặt vòng, uống thuốc tránh thai... quá lâu mà không đi kiểm tra nên đã gây ra những hậu quả đáng tiếc mà chậm chút nữa thì người bệnh còn có thể mất cả tính mạng.

Gần đây một bệnh nhân nữ gần 40 tuổi ở quận Bình Tân, TP HCM, bỗng dưng đau bụng dữ dội ở vùng rốn và bụng trái. Vào điều trị tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh nhân này được ghi nhận chướng bụng kèm theo đau nhiều và gồng cứng bụng. Bệnh nhân cho biết đã dùng thuốc ngừa thai kéo dài liên tục trong 10 năm.

Nghi ngờ khả năng bệnh nhân bị tắc mạch máu ruột, các bác sĩ chẩn đoán bằng kỹ thuật MSCT vùng bụng và tái tạo hình ảnh của hệ thống mạch máu và ghi nhận một nhánh tĩnh mạch mạc treo (tĩnh mạch ruột non) bị bít tắc hoàn toàn. Tình trạng khiến đoạn ruột non ở vị trí này có dấu hiệu hoại tử. Bệnh nhân được nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật.

 

Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, Phó khoa Nội tiêu hóa cho biết, đoạn ruột non có mạch máu bị bít tắc đã chuyển sang màu tím. Phần ruột hỏng được cắt bỏ hoàn toàn và nối lại. Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe, hết đau bụng.

Nguyên nhân khiến bệnh nhân này bị hoại tử ruột là do dùng thuốc ngừa thai uống kéo dài. Chính vì vậy mà khi chị em dùng thuốc tránh thai cũng cần phải được thăm khám định kỳ, các kết quả xét nghiệm sẽ giúp chị em biết được mình có hợp với loại thuốc đang dùng hay không hoặc có biện pháp xử lý kịp thời khi không may có biến chứng xấu xảy ra.

Tưởng chừng vô hại nhưng chiếc vòng tránh thai để lâu ngày trong tử cung cũng gây ra những hậu quả khá nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân. Như trường hợp bà Nguyễn Thị T. (75 tuổi ở Phú Yên, Vĩnh Phúc) bị ung thư dạ dày. Trong quá trình phẫu thuật ngày 12/11/2012, các bác sĩ ở Bệnh viện K đã thấy chiếc vòng tránh thai bám dính ở u mạc treo ruột non của bệnh nhân.

Đây không phải là bệnh nhân duy nhất gặp tình trạng vòng tránh thai "chui" lên ổ bụng, mà có khá nhiều trường hợp đặt vòng tránh thai sau đó quên mất, đến khi bị đau, thậm chí có trường hợp bị hoại tử vùng mà vòng tránh thai "cư trú" ở đó, và khi được các bác sĩ phát hiện họ mới tá hỏa ra.

Tất cả các loại vòng tránh thai đều có thời hạn sử dụng nhất định, vì thế, sau khi đặt chị em cần lưu ý đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần để kiểm tra tình trạng, vị trí của vòng. Không nên để vòng tránh thai trong tử cung quá lâu, phụ nữ mãn kinh thì phải tháo vòng tránh những biến chứng xấu có thể xảy ra.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại