Lâm Đồng: Ăn bánh mì, 22 người ngộ độc

havan |

Họ đã ăn bánh mì của một cửa hàng trước đó 1-2 ngày, sau khi ăn thì xuất hiện tình trạng đau bụng, tiêu chảy.

Bác sĩ Nguyễn Thị Khang - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cho biết, trong ngày 17.7 đã tiếp nhận 22 trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc do ăn bánh mì.

Đến sáng 18.7 đã có 5 bệnh nhân đã xuất viện, các trường hợp còn lại sức khỏe diễn biến khá tốt.

Các bệnh nhân đã ăn bánh mì của một cửa hàng gần chợ Đức Trọng trước đó 1-2 ngày, sau khi ăn thì xuất hiện tình trạng đau bụng, tiêu chảy. Nhiều người tự mua thuốc uống hoặc đến phòng khám điều trị nhưng không khỏi.

Theo Danviet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại