Kết hôn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Kim Trang |

(Soha.vn) - Một trong những lợi ích bất ngờ của việc kết hôn là có thể giảm nguy cơ các cơn đau tim tấn công.

Theo một nghiên cứu mới từ Phần Lan, phụ nữ và nam giới trong tình trạng chưa kết hôn có dấu hiệu gia tăng mắc bệnh tim ở bất kỳ lứa tuổi nào. Ngược lại, các nhà nghiên cứu cũng cho thấy các cặp vợ chồng trung niên, đã kết hôn hoặc sống chung có tần xuất đau tim ít hơn và tình trạng tốt hơn khi nhập viện và sau khi xuất viện.

 

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu về nhồi máu cơ tim có tên FINAMI từ năm 1993 cho tới năm 2002, bao gồm thông tin về những người trên 35 tuổi sống ở Phần Lan. Mục tiêu của cuộc nghiên cứu là tìm ra sự khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh và tình trạng sức khỏe của những người mắc hội chứng động mạch vành cấp tính theo đặc điểm nhân khẩu xã hội (tình trạng hôn nhân và quy mô hộ gia đình).

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ mắc bệnh tim và bệnh tim tái phát trong số nam giới chưa lập gia đình cao hơn 58-66% và phụ nữ chưa lập gia đình là 60-65% ở tất cả các nhóm tuổi so với những đối tượng đã lập gia đình.

Theo các nhà nghiên cứu, chưa lập gia đình hoặc sống một mình được biết là làm tăng tổng số tử vong tim mạch và tỷ lệ mắc bệnh tim mạch. Lý giải điều này, các nhà khoa học cho rằng những người có gia đình có thể sẽ có điều kiện sống tốt hơn về mặt tinh thần và có thói quen sống lành mạnh hơn so với những người sống độc thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại