Hút thuốc còn bị ung thư thận

hoanghuyen |

Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy người hút thuốc nhiều thường bị ung thư thận và bệnh tình cũng nặng nề hơn.

Theo trang web Reuters Health, hơn 1/4 số người hút thuốc trải qua phẫu thuật ung thư thận đã chuyển bệnh sang giai đoạn nặng hơn trong khi chỉ 1/5 số bệnh nhân không hút thuốc gặp tình trạng này.

Thực ra, những người hút thuốc đã bỏ thói quen này ít khi bị tình trạng ung thư phát triển. Tiến sĩ Thomas J. Polascik, chủ trì cuộc nghiên cứu này, tin rằng bỏ hút thuốc có thể làm chậm sự phát triển khối u. Ngoài ra, tỉ lệ ung thư giai đoạn cuối ở người hút thuốc cao hơn 60% so với người không hút thuốc. Họ càng hút nhiều, tỉ lệ chênh lệch càng cao hơn.

Theo Giadinh.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại