Đồ chơi Trung Quốc hủy hoại sức khỏe trẻ em

Hà Vân |

(Soha.vn) - Không chỉ riêng thức ăn, hoa quả, mà đến cả đồ chơi được sản xuất từ Trung Quốc cũng mang mầm bệnh cho người dùng.

Hồi tháng 9/2012, các bậc phụ huynh được phen tá hỏa khi biết thông tin đèn lồng nhựa Trung Quốc có chất gây ung thư. Những mẫu đèn lồng này được ghi xuất xứ rõ ràng, có nhà nhập khẩu đầy đủ nên nhiều ông bố bà mẹ rất  vô tư mua về cho con mình chơi.

(Ảnh minh họa)

Nhưng khi những mẫu đèn lồng này được đưa đến Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ hóa học Việt Nam kiểm tra đã khiến không ít người giật mình, ngỡ ngàng. Kết quả phân tích cho thấy mẫu đèn lồng nhựa xuất xứ từ Trung Quốc có chứa chất cadimi (Cd) cao gấp nhiều lần mức cho phép. Cd có thể gây  loãng xương, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, thiếu máu và tăng nguy cơ gây dị dạng cho thai nhi (đối với phụ nữ có thai).

Vậy là một cuộc tẩy chay đèn lồng Trung Quốc được các bậc phụ huynh đưa ra nhằm bảo vệ con em mình. Nhưng cuộc tẩy chay này vừa diễn ra được mấy tháng thì tiếp tục lại dấy lên thông tin món đồ chơi thú nhún mà các em nhỏ rất yêu thích từ xưa tới giờ lại là tác nhân gây lên vô sinh ở bé trai, và dậy thì sớm ở bé gái.

Vừa qua, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam) đã kiểm nghiệm mẫu đồ chơi thú nhún Trung Quốc. Kết quả cho thấy hàm lượng phthalate (một chất hóa dẻo để làm mềm các vật liệu dễ vỡ, đặc biệt là một số polyme) có trong thú nhún cao bất thường.

(Ảnh minh họa)

Đây là chất có thể gây ung thư, hủy hoại thận, phá hủy hệ thống hormon của cơ thể. Đối với trẻ em, nguy cơ mắc các bệnh hen suyễn và dị ứng là rất cao. Chất hóa dẻo DBP, DOP có tác dụng giống như hormon nữ, vì thế rất có hại cho nam giới và đặc biệt là ở trẻ em khi cơ quan sinh dục chưa hoàn chỉnh. Nếu bị nhiễm chất này lâu dài, các bé trai có thể bị nữ tính hóa, vô sinh nam, còn trẻ em gái có nguy cơ dậy thì quá sớm.

Không chỉ hoành hành ở Việt Nam, đồ chơi độc hại của Trung Quốc cũng có mặt ở nhiều nước trên Thế giới. Nhân dịp lễ hội Halloween hồi tháng 10/2012, gần 1.400 trang phục hóa trang hải tặc dành cho lễ hội Halloween có xuất xứ từ Trung Quốc đã bị tịch thu tại Mỹ, sau khi hải quan nước này  phát hiện nút quần áo và đồ trang trí đính kèm có chứa một hàm lượng chì cao gấp 11 lần so với quy định cho phép.

Trang phục hóa trang của Trung Quốc có chứa hàm lượng chì vượt mức cho phép - Ảnh: Today Health

Mà nồng độ chì cao trong máu có thể gây ói mửa, hôn mê hoặc co giật đối với trẻ em. Ngay cả một lượng chì thấp cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ em.

Trên đây chỉ là những vụ điển hình của đồ chơi Trung Quốc tác động xấu đến sức khỏe của trẻ em, bên cạnh đó còn rất nhiều những nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy, năm hết Tết đến cũng là lúc các bậc phụ huynh cần xem xét vấn đề mua quà cho con, em mình. Hãy tìm hiểu để lựa được món quà thật ý nghĩa mà không ảnh hưởng đến sức khỏe các bé.

(Tổng hợp)

"Lộ" bí quyết sinh con theo ý muốn của người xưa

Người xưa dựa trên các quẻ âm và quẻ dương để tính một đứa trẻ sắp sinh ra là con trai hay con gái.

Máy chống ngáy ảnh hưởng sức khỏe

Gần đây, nhiều người đã tìm mua các loại máy chống ngáy, giúp ngủ ngon, giá từ 300.000 đồng đến hai triệu đồng/máy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại