(HD - oime…@yahoo.com)
Trả lời:
Chào em gái,
Theo em mô tả thì em chưa có gia đình, em bị viêm âm đạo do nấm Candida, đã điều trị và tái phát nhiều lần. Viêm âm đạo do nấm rất dai dẳng hay tái phát, do có một số yếu tố thuận lợi cho nấm phát triển như:
- Thụt rửa sâu trong âm đạo làm thay đổi môi trường âm đạo, pH và vi khuẩn có lợi cho âm đạo.
- Âm đạo bị viêm làm thay đổi môi trường pH acid.
- Cơ thể suy nhược, tiểu đường không kiểm soát được, stress…làm giảm sức đề kháng.
- Dùng Corticoid, kháng sinh, thuốc trị bướu cổ... kéo dài.
- Mặc quần áo chật, bó sát, hay để ẩm ướt.
Điều trị bằng thuốc đặt tại chỗ như: Clotrimazol, Miconazol..., nếu kèm thuốc uống như Fluconazol thì sẽ tăng hiệu quả điều trị. Điều trị cần đúng liều và đủ thời gian.
Bên cạnh việc tuân thủ điều trị, em cần tránh những yếu tố nguy cơ trên đồng thời giữ vệ sinh sạch sẽ,rửa âm hộ bằng dung dịch nước muối sinh lý.
Trường hợp của em chưa có gia đình, đúng là khó khăn cho việc đặt thuốc vào âm đạo.
Tuy nhiên, em nên đi khám lại ở bệnh viện phụ sản có uy tín, chuyên môn cao, BS sẽ có hướng điều trị thích hợp cho em.
Theo Alobacsi