Sức khỏe của nữ sinh tự ý rời nơi cách ly tại nhà khiến Chủ tịch phường bị phê bình giờ ra sao?

Ngọc Tú |

Dù đang được cách ly theo dõi tại nhà do đi từ Hàn Quốc về, nhưng nữ sinh D. vẫn tự ý rời khỏi nhà để đến dự đám cưới của người thân ở khách sạn gần nhà.

Ngày 4/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nữ sinh Nguyễn Thị Hạnh D. (SN 2001, trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) vẫn đang được cách ly theo dõi tại nhà riêng.

Trước đó người này đi du học ở Ulsan (Hàn Quốc) trở về nhà vào ngày 28/2, thuộc diện phải theo dõi và cách ly để đảm bảo sức khỏe.

Sức khỏe của nữ sinh tự ý rời nơi cách ly tại nhà khiến Chủ tịch phường bị phê bình giờ ra sao? - Ảnh 1.

Cán bộ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đo thân nhiệt cho tất cả giáo viên, học sinh trước lúc vào trường

Ngày 1/3, dù được trạm y tế phường và chính quyền địa phương hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định, nhưng nữ sinh D. vẫn tự ý rời khỏi nhà, đến dự đám cưới của một người thân tại khách sạn BMC. Khi biết thông tin này, rất nhiều người dân trên địa bàn hoang mang, lo lắng.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Lương Tâm - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, theo quy định thì nữ sinh D. đã sai khi không chấp hành hướng dẫn cách ly phòng chống dịch theo quy định.

Sức khỏe của nữ sinh tự ý rời nơi cách ly tại nhà khiến Chủ tịch phường bị phê bình giờ ra sao? - Ảnh 2.

Kiểm tra các việc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩ của học sinh trên địa bàn.

Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, người dân không cần quá hoang mang, lo lắng. Trường hợp nữ sinh D. đi du học ở Ulsan là thành phố nằm ở Đông Nam Hàn Quốc, không thuộc tâm dịch và cách xa vùng dịch ở 2 thành phố Deagu và Gyeongsang.

Về yếu tố dịch tễ học thì nữ sinh D. thuộc nhóm nguy cơ thấp và được hệ thống kiểm dịch sân bay cho nhập cảnh vào Việt Nam. Nữ sinh này sau đó về Hà Tĩnh và được địa phương phát hiện, cho cách ly tại nhà.

Đến thời điểm hiện tại, sau 6 ngày về nhà thì sức khỏe của nữ sinh D. vẫn bình thường, không có các biểu hiện hay triệu chứng nào của bệnh. D. đang được theo dõi và cách ly tại nhà.

Sức khỏe của nữ sinh tự ý rời nơi cách ly tại nhà khiến Chủ tịch phường bị phê bình giờ ra sao? - Ảnh 3.

Phun khử trùng, khử khuẩn tại các công sở, trường học trên địa bàn Hà Tĩnh.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 3/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh đã có công văn phê bình Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập vì lơ là, giám sát lỏng lẻo trường hợp cần cách ly y tế tại nhà.

Chủ tịch phường Hà Huy Tập xác nhận với PV về thông tin bị Chủ tịch TP Hà Tĩnh phê bình.

Theo Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, trước đó trường hợp này đã được cơ quan chức năng phường cách ly, cho làm cam kết tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên người này sau đó có đám cưới người thân và đã đến khách sạn bỏ phong bì mừng cưới rồi về nhà luôn.

Sau khi biết thông tin, phía phường đã xuống cảnh cáo và yêu cầu không được tái phạm, nếu không sẽ có hình thức xử phạt theo quy định.

Được biết, hiện Hà Tĩnh đang theo dõi, cách ly 385 trường hợp về từ vùng dịch Covid-19. Các trường hợp đều được cách ly theo 3 phương án như hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các trường hợp đều được nhân viên y tế hướng dẫn sử dụng và tự đo thân nhiệt mỗi ngày; tự ghi chép kết quả, tình trạng sức khỏe vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày và kết quả được cập nhật cho y tế tuyến huyện.

Ngoài việc chú trọng cách ly, những trường hợp đi từ vùng dịch về và có những biểu hiện của bệnh thì cơ quan chức năng cũng chú trọng việc để học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Tại tỉnh Nghệ An hiện đang cách ly, theo dõi cho 378 trường hợp. Các trường hợp này được tỉnh triển khai 3 phương án cách ly bao gồm: tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày; cách ly tập trung gồm những người đi về từ vùng dịch; cách ly tại cơ sở y tế gồm những người có triệu chứng bệnh, ho, sốt.

Sức khỏe của nữ sinh tự ý rời nơi cách ly tại nhà khiến Chủ tịch phường bị phê bình giờ ra sao? - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại