*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đằng sau những ly trà sữa thơm ngon đượm vị trà, thơm vị sữa và dẻo bùi của những hạt trân châu, topping… là một "bí mật" mà Feeling Tea High chưa từng bật mí.
Bộ Y tế vừa công bố quy chuẩn mới về ghi tên nhãn sữa, khiến người tiêu dùng giật mình nhận ra suốt nhiều năm nay có những loại sữa tưởng rằng "tươi" mà không phải sữa tươi!
Với sự thay đổi này, sữa Việt không chỉ có sữa tiệt trùng mà sẽ được phân loại một cách rõ ràng.
Bộ Y tế cho biết trong tuần tới sẽ ban hành quy định bãi bỏ khái niệm sữa tiệt trùng để thay bằng các khái niệm sữa hoàn nguyên, sữa pha lại và sữa hỗn hợp.
Hầu như mọi loại nước giải khát không cồn, như Pepsi hay Coca Cola đều được đựng trong lon hình trụ, dù chúng làm bằng nhôm hay thủy tinh. Trong khi đó, các loại sữa như TH Milk, Vinamilk lại được đựng trong hộp bằng bìa cứng hoặc nhựa hình chữ nhật.
Người tiêu dùng bối rối rồi nghi ngờ giữa các tên gọi mập mờ dành cho sản phẩm sữa: sữa tươi, sữa tươi tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng, sữa hoàn nguyên.
Tâm điểm