Sự thật gây cười về những cảnh nóng trong phim "Về nhà đi con"

Ý An |

"Cái cảm giác cứ như đang đè lên một cô gái mà thực chất thì không được đè cái gì cả thậm chí cả con thỏ bông", người phụ trách truyền thông VFC tiết lộ.

Được phát sóng trên giờ vàng VTV, "Về nhà đi con" đang là một trong những bộ phim truyền hình thu hút được đông đáo khán giả xem nhất ở thời điểm hiện tại.

Mọi diễn biến trong bộ phim đều nhận được sự quan tâm của khán giả và khiến mọi người xôn xao bình luận.

Mới đây, anh Nguyễn Hoàng Dương - người phụ trách truyền thông của Hãng phim truyền hình Việt Nam vừa hé lộ một số tình tiết trong những tập tiếp theo của bộ phim.

Theo đó, ở tập 38 vừa phát sóng, sau khi quyết tâm ly hôn với Khải (Trọng Hùng đóng) và rời bỏ căn nhà đau thương đó, Huệ (Thu Quỳnh đóng) định trở về nhà bố. Thế nhưng khi vừa đến cổng, nhìn thấy ông Sơn (NSƯT Trung Anh đóng) đang tiễn vợ chồng em gái.

Nhìn bố, cô không lỡ để bố phiền lòng vì mình, Huệ quyết định bỏ đi lang thang. Tuy nhiên, đang trên đường đi thì cô bị hai tên cướp giật đồ dẫn đến bị tai nạn.

Trong lúc xảy ra sự việc, Huệ đang nói chuyện điện thoại với người yêu cũ là bác sĩ Thành (Tiến Lộc đóng).

Vì thế, theo tiết lộ của anh Hoàng Dương, trong tập tiếp theo, Thành sẽ chính là người sẽ cứu chữa cho Huệ. Tuy nhiên, trong lúc đang giúp đỡ Huệ, Khải đột ngột xuất hiện, hiểu lầm và lao vào đánh anh.

Sự thật gây cười về những cảnh nóng trong phim Về nhà đi con - Ảnh 1.
Sự thật gây cười về những cảnh nóng trong phim Về nhà đi con - Ảnh 2.

Một cảnh sẽ xuất hiện trong tập 39

Bên cạnh đó, anh Hoàng Dương cũng chia sẻ về một số điều chưa từng tiết lộ về những cảnh nóng trong phim.

Theo đó, đa phần các cảnh nóng trong phim tưởng nhạy cảm nhưng sự thật lại đầy bất ngờ. Ví dụ như cảnh bác sĩ Thành ôm Huệ, thực chất là chỉ ôm "không khí". Còn Huệ lúc đó thì đã trốn vào một góc phòng ngồi cười khúc khích.

"Không biết phim JAV thế nào, chứ phim Việt đóng cảnh nóng chả vui vẻ dễ chịu gì. Thậm chí cả những cảnh chưa có gì là 'nóng' mà trong phim và ngoài đời đã khác nhau 1 trời 1 vực rồi. Tỷ dụ như phân đoạn ở dưới.

Anh bác sỹ Thành - người yêu cũ trong lúc nhiệt tình đỡ chị Huệ, tức người yêu cũ đã vô tình tạo ra một tư thế trai trên gái dưới mập mờ.

Đúng lúc này anh Khải và bố vợ anh lao vào trông thấy bèn vô cùng bức xúc. Anh Khải rút mũ cối thần thánh táng luôn. Cũng vì chiếc mũ cối này, sau anh Khải bị ăn cú tát chát chúa.

Quay trở lại chủ đề chính. Trên phim thì động chạm sờ sờ ra đấy, nhưng phần lớn cảnh quay ở hiện trường, anh bác sỹ Thành phải ôm... không khí.

Cái cảm giác cứ như đang đè lên một cô gái mà thực chất thì không được đè cái gì cả thậm chí cả con thỏ bông, nó rất là thốn.

Trong khi đó, chị Huệ cười núp ở góc tủ cười rất tươi rồi nhẹ nhàng bò lên giường sau khi mọi chuyện đã xong, tức là anh Thành đã ăn quả mũ cối.

Mà đó mới chỉ là cảnh 'trẻ con' thôi, chứ còn những pha dữ dội hơn, hẳn các anh chị cũng hình dung ra thực chất thế nào rồi.

Hôm trước, có vài anh chị phàn nàn đoạn Khải cưỡng bức Huệ bị...xuống tối hơi nhanh. Nếu không xuống tối nhanh, người khổ nhất là ai các anh biết không?", anh Hoàng Dương viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại