Sự thật về clip “công an vào nhà dân đánh người”

T. LŨY |

Ngày 16/9, Công an TP Cần Thơ đã có trả lời chính thức về các clip lan truyền trên mạng xã hội, mô tả việc “công an vào nhà dân đánh người” xảy ra ở huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ).

Trao đổi về thông tin này, đại tá Trần Ngọc Hạnh, giám đốc Công an TP Cần Thơ, khẳng định không có chuyện “công an vào nhà dân đánh người”, mà đây là lực lượng đang thực thi nhiệm vụ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay cảnh lực lượng công an vào lục soát nhà dân. Các đoạn clip “công an vào nhà dân đánh người”, đã thu hút khá nhiều bình luận, trong đó có những lời bình tiêu cực về lực lượng công an.

Trước đó, khoảng 16g30 ngày 9-9, 130 chiến sĩ thuộc các phòng PC45, PK20, PC68 đồng loạt đột kích 15 địa điểm tổ chức ghi số đề trên địa bàn các xã Thạnh Quới, Thạnh Tiến và thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).

Tại 12 điểm ghi đề, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phơi đề, 3 điểm còn lại do các đối tượng nhanh tay tiêu hủy nên không thu được phơi đề.

Tại hiện trường, công an cũng đã tạm giữ 14 đối tượng, thu giữ khoảng 600 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động các loại, 60 phơi số đề (với tổng số tiền trên 300 triệu đồng) và một số tang vật liên quan.

Trước khi ập vào điểm tổ chức ghi số đề của Võ Dư Điền (ngụ huyện Vĩnh Thạnh), trinh sát thấy có dấu hiệu tiêu hủy, tẩu tán phơi đề, nên ập vào bắt quả tang.

Ngay lúc đó, Điền chạy vào nhà chốt cửa, hai tay cầm dao lao vào ngăn cản lực lượng. Điền còn hô hoán "công an vào nhà đánh người" nhằm làm náo loạn để người nhà tẩu tán, tiêu hủy phơi đề và tang vật phạm tội.

Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ, tụ tập bên ngoài nhà Điền và dùng điện thoại quay clip.

Đường dây đề này do Lê Thành Phúc (40 tuổi), Đỗ Ngọc Tính và Nguyễn Sơn Thiên cầm đầu, tổ chức hoạt động mua bán số đề.

Liên quan đến đường dây này, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giam 10 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can và ra lệnh bắt tạm giam 1 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại