Sự thật showbiz: Nhiều người đẹp chấp nhận hợp đồng "nô lệ tình dục" để đổi lấy tiền và danh

Diệp Lục |

Giấc mơ nổi tiếng khiến nhiều người đẹp trong làng giải trí quyết định trở thành gái bán hoa.

Sự thật phía sau sự hào hoáng của làng giải trí

Chỉ cần nhắc tới chữ làng giải trí, người ta sẽ nghĩ ngay tới những mảng màu hào nhoáng, lấp lánh của danh vọng và tiền tài. Đặc biệt với nền giải trí lớn nhất châu Á - Hàn Quốc thì những mảng màu lấp lánh càng được người ta khao khát nhiều hơn.

Ấy nhưng, đằng sau những gam màu nóng bỏng vui nhộn đó lại là những mảng màu gốc có phần đen tối và xám xịt.

Không ít lần người ta phải rùng mình nếu như ai đó tiết lộ ra những góc khuất đáng sợ đó. Và trong số vô vàn những bí mật có một sự thật mà nhiều người thậm chí cố gắng chối bỏ vì độ ám ảnh của nó đấy chính là những bản nộ lệ tình dục.

2012 là một năm showbiz Hàn bị rúng động bởi vụ cưỡng dâm hàng loạt các thực tập sinh nữ của một CEO công ty giải trí.

Sự thật showbiz: Nhiều người đẹp chấp nhận hợp đồng nô lệ tình dục để đổi lấy tiền và danh - Ảnh 1.

Open World Entertainment vốn là một lò luyện các ngôi sao trong làng giải trí Hàn, trong đó có những tên tuổi như nữ diễn viên Shin Ji Soo (phim Những nàng công chúa nổi tiếng), ca sỹ Jun Jin nhóm Shinhwa, nhóm The Boss… Nhưng tháng 4/2012, công ty này đã hoàn toàn bị sụp đổ danh tiếng vì scandal nô lệ tình dục mà thủ phạm lại chính là một giám đốc đại diện giữ chức vụ CEO, tên Jang Suk Woo.

Theo tiết lộ từ phía cảnh sát, CEO của Open World thường xuyên bắt các cô bé thực tập sinh phải thay đồ trước mặt mình. Ông ta thậm chí còn bắt ép cô phục vụ tình dục. Khi bị từ chối, vị CEO cho thực tập sinh này biết: "Nhiều cô gái sẵn sàng khỏa thân trước mặt tôi. Cô đang từ chối may mắn ở đây đấy".

Tại tòa, vị CEO này cho biết, các thực tập sinh đều đã ký một hợp đồng với các điều khoản rõ ràng việc họ phải tuân theo tất cả các yêu cầu của phía công ty quản lý.

Tháng 8/2016, một vụ điều tra hé lộ sự thật ngôi sao trẻ bị quản lý của công ty giải trí ép phải cởi đồ khiến nhiều người chú ý.

Sự thật showbiz: Nhiều người đẹp chấp nhận hợp đồng nô lệ tình dục để đổi lấy tiền và danh - Ảnh 2.

Theo lời khai của nữ thực tập sinh này, ông Lee (38 tuổi) gọi cô tới phòng và yêu cầu cởi đồ để thực hiện hành vi xâm hại. Trước tòa, ông đưa ra lý lẽ "muốn làm nghệ sĩ phải học cách làm nô lệ tình dục trước".

Cũng từ đó, những bản hợp đồng đáng sợ được công khai. Đại gia sẵn sàng trả giá 300 triệu won (khoảng 5,8 tỷ đồng) trong 6 tháng cho người tình hờ. Kèm theo đó là các món quà khi thì hàng hiệu, lúc là xế sang. Tương ứng với số tiền nhận được, các người đẹp showbiz Hàn phải "phục vụ" đại gia trong tháng tùy theo yêu cầu.

Những bản hợp đồng này được thực hiện thì công ty quản lý sẽ được hưởng 30% phí môi giới chân dài cho đại gia. Với những bản hợp đồng giữa đại gia và ngôi sao, mọi thứ đều được ràng buộc rõ ràng.Giá cả được căn cứ theo mức độ nổi tiếng của cô gái cũng như độ tuổi. Theo nữ nhà báo Kim Myo Sung, thỏa thuận giấy trắng mực đen còn ghi rõ khi ngôi sao nữ mang bầu sẽ phải phá bỏ thai ở nước ngoài và chi phí này được liệt kê trong hợp đồng.

Sau khi những vụ việc này hé lộ, dư luận Hàn Quốc dành nhiều lời chỉ trích cho các công ty giải trí và cảnh tỉnh con em mình khi có tham vọng bước vào làng giải trí.

Sẵn sàng ký hợp đồng nô lệ tình dục để đổi lấy tiền và danh

Cách đây không lâu, một chương trình truyền hình thực tế của Hàn đã vạch trần những góc khuất cúa làng giải trí. Thông qua chương trình, mọi người nhìn rõ hơn về thực tế ở làng giải trí.

Nhiều nhà phân tích cho rằng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho các công ty giải trí bởi trên thực tế, nhiều người sẵn sàng ký hợp đồng nô lệ tình dục để đổi lấy tiền và danh.

Sự thật showbiz: Nhiều người đẹp chấp nhận hợp đồng nô lệ tình dục để đổi lấy tiền và danh - Ảnh 3.

Một nhân vật từng làm quản lý cho nhiều ngôi sao trẻ phản ánh sự thật: "Nhiều người không nhận thức rõ được việc họ là diễn viên thì phải diễn, là ca sỹ thì phải hát để sống. Trên thực tế có rất nhiều học viện âm nhạc, học viện diễn xuất nhưng chẳng có ai dạy dỗ các học trò rằng họ phải nhận thức về nghề nghiệp của mình.

Đáng tiếc là có nhiều trường hợp vì tham vọng thành Người Nổi Tiếng đã có những lựa chọn sai lầm. Chính việc thiếu ý thức về nghề nghiệp là nguyên nhân lớn nhất trong những trường hợp này. Người nghệ sỹ, họ cần phải biết từ chối thẳng thừng những yêu cầu trái với tâm niệm của bản thân".

Giấc mơ nổi tiếng đã khiến những cô gái thực tập sinh và những ngôi sao bị ràng buộc bởi những bản hợp đồng nô lệ tình dục

Các cô gái trẻ đến với các lò đào tạo ngôi sao với ước mơ trở thành Người Nổi Tiếng. Tuy rằng tỷ lệ thành công rất ít nhưng ngày càng nhiều người vẫn đổ xô vào các công ty giải trí như con thiêu thân. Cũng chính ước mơ đó đã khiến họ bị quản lý lợi dụng nhưng không dám công khai sự thật mình bị làm nhục.

Thực tế là khi bước chân vào một công ty giải trí, một cô gái muốn trở thành thực tập sinh ngoài số tiền nộp theo quy định là một quy ước ngầm về việc đổi tình lấy danh.

Nhiều người đã không cưỡng lại được cám dỗ của việc nổi tiếng, chấp nhận bán mình để trở thành gái hầu rượu, qua đêm với những ông chủ lớn. Vì vậy, ngoài việc siết chặt quản lý các công ty giải trí mà hiện nay cảnh sát Seoul đang tiến hành thì việc nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp cũng cần được đẩy mạnh trong các học viện âm nhạc, diễn xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại