Sự thật nhiều UFO bay lượn trên bầu trời nước Mỹ

Hà Thu |

Trong khoảng thời gian hai tuần đầu tháng 2 năm 2023, các phi công quân sự Mỹ đã bắn hạ bốn vật thể bí ẩn được phát hiện ở Mỹ và Canada. Quân đội Mỹ đã bắn hạ ba vật thể không xác định (UFO) trong ngày cuối tuần trước. Tại sao bầu trời nước Mỹ đột nhiên tràn ngập UFO?

Sự thật nhiều UFO bay lượn trên bầu trời nước Mỹ - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-22 cất cánh từ một căn cứ quân sự của Mỹ ở Alaska để bắn hạ khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc trên bầu trời Nam Carolina vào ngày 4/2

Quân đội Mỹ đã xác định vật thể đầu tiên trong số này là một khinh khí cầu do thám Trung Quốc cao 60 m, trôi nổi ở độ cao khoảng 18.200 m trên Alaska vào cuối tháng 1. Chính phủ Mỹ đã theo dõi khinh khí cầu trong vài ngày khi nó trôi về phía đông nam nước Mỹ, cuối cùng bắn hạ nó ngoài khơi bờ biển Nam Carolina bằng một máy bay chiến đấu vào ngày 4/2.

Ba vật thể khác (bao gồm một hình trụ cỡ chiếc ô tô bị bắn rơi trên lãnh thổ Yukon lạnh giá của Canada và một vật thể hình bát giác kỳ lạ bị bắn xuống vùng nước của Hồ Huron) vẫn chưa được xác định và tất cả đều bị phá hủy trong khoảng thời gian từ ngày 9-12/2.

Ba vật thể này kém tinh vi hơn khinh khí cầu do thám, các quan chức Nhà Trắng cho biết trong cuộc họp báo ngày 13/2 và lơ lửng giữa độ cao từ 6.000 và 12.000 m. Tuy nhiên, chúng đang bay trong không phận có máy bay thương mại, điều này làm tăng thêm rủi ro an ninh.

Những sự cố này đã khiến nhiều người thắc mắc tại sao chính phủ Mỹ đột nhiên phát hiện và phá hủy rất nhiều vật thể không xác định trong không phận Mỹ và Canada. Có thực sự có nhiều vật thể ở đó hơn bình thường hay chỉ đơn giản là quân đội Mỹ đang theo dõi được chúng tốt hơn?

Mặc dù không thể biết chắc chắn có bao nhiêu vật thể trong không phận của một quốc gia nhất định vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng các quan chức chính phủ Mỹ đã làm rõ một điểm: Sau khi phát hiện khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc vào cuối tháng 1, quân đội Mỹ đã cố tình mở rộng tìm kiếm các vật thể lạ ở các độ cao tương tự nhau. Nỗ lực đó, rõ ràng, đã thành công.

"Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng hơn không phận của chúng tôi ở những độ cao này, bao gồm cả việc tăng cường radar, điều này ít nhất có thể giải thích phần nào sự gia tăng các vật thể mà chúng tôi đã phát hiện được trong tuần qua," Melissa Dalton, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề bán cầu và quốc phòng nội địa, cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 12 /2.

Nói cách khác: Sau khi quân đội theo dõi thành công khinh khí cầu gián điệp trên khắp nước Mỹ trong vài ngày, họ đã học được cách tốt nhất để phát hiện các vật thể tương tự ở độ cao tương tự mà trước đó không được chú ý, Jack Weinstein, giáo sư quốc tế an ninh tại Đại học Boston và là trung tướng đã nghỉ hưu của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, đã nói thêm trong cuộc họp báo ngày 13/2 rằng, Trung Quốc đã giám sát Mỹ bằng khinh khí cầu do thám tầm cao trong vài năm - ít nhất là kể từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump - nhưng những vật thể đó chưa từng được phát hiện trước đây.

Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố rằng, Mỹ cũng đã thả khinh khí cầu do thám vào không phận của Trung Quốc hơn 10 lần kể từ tháng 1 năm 2022.

Một sự thay đổi văn hóa về việc phát hiện UFO

Các sự cố kỳ lạ từ đầu tháng 2 chỉ là sự cố mới nhất trong chuỗi hàng trăm cuộc chạm trán giữa quân nhân Mỹ và các vật thể bay không xác định (UFO) hay hiện tượng dị thường không xác định (UAP), theo cách gọi của quân đội Mỹ được báo cáo trong thời gian vài năm qua.

Chỉ riêng trong năm 2022, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã mở các cuộc điều tra về 366 trường hợp nhìn thấy UAP được báo cáo, 171 trong số đó vẫn chưa được giải quyết vào cuối năm, theo báo cáo thường niên đầu tiên của Văn phòng Giải quyết Bất thường Toàn miền (AARO), một văn phòng của Lầu Năm Góc được thành lập vào đầu năm 2022 để điều tra các cáo buộc nhìn thấy UAP của quân nhân Mỹ.

Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc về các trường hợp nhìn thấy UAP từ năm 2004 đến năm 2021, số lượng vụ việc trong những năm đó cao hơn gấp đôi so với 144 vụ chạm trán UAP được cho là do quân đội báo cáo trong 17 năm trước đó.

Weinstein cho biết, sự gia tăng lớn về số lần nhìn thấy UAP có thể là kết quả của "sự thay đổi văn hóa" trong quân đội.

Weinstein nói: "Quân đội có thể đang chuyển đổi sang một nền văn hóa nơi mọi người không bị chế giễu khi báo cáo những hiện tượng không xác định mà có thể trong quá khứ họ sẽ bị chế giễu. Văn hóa hiện nay cho phép các phi công thực hiện những báo cáo đó.”

Weinstein cho biết thêm rằng cha mình - một nhân viên điều hành máy vô tuyến điện trên máy bay ném bom trong Thế chiến II - đã nhìn thấy những hiện tượng mà ông không thể giải thích, nhưng không cảm thấy thoải mái khi báo cáo chúng.

Trong số 366 trường hợp UAP mới được phát hiện vào năm ngoái, 163 trường hợp đã được giải quyết là " khinh khí cầu hoặc các thực thể giống khinh khí cầu", theo báo cáo cuối năm của AARO.

26 trường hợp khác được xác định là máy bay không người lái, trong khi 6 trường hợp khác được xác định là "sự lộn xộn" trong không khí, chẳng hạn như chim hoặc túi nhựa. Các trường hợp từ những năm trước cũng được cho là do hiện tượng thời tiết và ảo ảnh quang học.

Trong báo cáo không đề cập đến người ngoài hành tinh như một lời giải thích khả dĩ cho UAP. Đối với Weinstein, điều này không có gì ngạc nhiên. Weinstein nói: “Tôi nghĩ rằng nếu bạn đủ thông minh để đến Trái đất từ một hành tinh khác, bạn sẽ đủ thông minh để không bị bắt.”

Theo Live Science

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại