Sự thật khủng khiếp sau lá đơn đại gia đòi hoa hậu trả 9,8 tỷ

Diệp Lục |

Để phủ nhận lời tố cáo của bạn trai đại gia mà hoa hậu Han đã tiết lộ sự thật khiến cả làng giải trí Hàn phải chấn động.

Sự thật khủng khiếp phía sau lá đơn đòi bồi thường 9,8 tỉ

Cuối năm 11, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip với tựa đề: Phim sex của nghệ sĩ nữ nổi tiếng. Đoạn clip dài 3 phút ghi lại cảnh một phụ nữ xinh đẹp đang thân mật với nhiều người đàn ông.

Danh tính nhân vật nữ trong đoạn clip nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra chính là Hoa hậu Hàn Quốc 1994 - Han Sung Joo.

Sự thật khủng khiếp sau lá đơn đại gia đòi hoa hậu trả 9,8 tỷ - Ảnh 1.

Một ngày sau đoạn video lên sóng, người đăng tải clip lại tiếp tục đăng một loạt ảnh Han Sung Joo tạo dáng khêu gợi, sexy.

Khi câu chuyện của Han Sung Joo vẫn đang vô cùng ồn ào thì Christopher Hsu - người đàn ông xuất hiện trong clip - cũng là bạn trai cũ của cô bất ngờ đăng đơn kiện ra tòa án.

Trong đơn tố cáo của Christopher Hsu thì người đẹp họ Han và anh trai cô đã giam cầm anh trong 8 tiếng bằng cách dùng vũ lực. Doanh nhân này còn khẳng định tình cũ là một người "đạo đức giả" và là gái bao.

Sự thật khủng khiếp sau lá đơn đại gia đòi hoa hậu trả 9,8 tỷ - Ảnh 2.

Người đẹp Han và Christopher Hsu.

Theo lời tố của Christopher Hsu, Han Sung Joo trong nhiều năm liền đã moi tiền của nhiều đại gia để chi trả các khoản ăn chơi, mua sắm và từng cặp với một người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Christopher Hsu khẳng định mình phải trả cho Han một số tiền vô cùng lớn để phục vụ chuyện mua sắm hoang phí của cô nàng.

Về phía mình, Han cũng đâm đơn kiện tình cũ các tội xâm hại cuộc sống riêng tư, bạo lực, uy hiếp, làm tổn hại tinh thần cô. Trong 1 năm quen nhau, cô liên tục bị tình cũ bạo hành.

Đến tháng 12/2012, Christopher Hsu yêu cầu người đẹp Han bồi thường 500 triệu won (hơn 9,8 tỷ đồng). Đừng trước nguy cơ phải đền bù một số tiền không hề nhỏ, Han Sung Joo đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm.

Bằng chứng này của người đẹp Han đã khiến nhiều người giật mình. Trong những cuộc điều tra với cơ quan chức năng và báo chí, Han Sung Joo buộc phải thừa nhận cô từng quan hệ tình dục với 7 người đàn ông cùng lúc.

Đây là thông tin gây chấn động làng giải trí Hàn lúc bấy giờ.

Han Sung Joo cũng cho biết cô và Christopher đã từng yêu nhau trên cơ sở đi tới hôn nhân, mối quan hệ thân thiết giữa cả hai gia đình.

Tuy nhiên, Christopher đã đột nhập trái phép vào nhà của Han Sung Joo và hăm dọa lấy kéo kề vào cổ của Han Sung Joo lúc trở về nhà vào đêm khuya nên cô đã đề nghị hai người cắt đứt mối quan hệ. Han Sung Joo đã liên lạc với người nhà gồm mẹ và anh trai để giúp đỡ.

Người đẹp cũng cay đắng tiết lộ rằng cô từng mang thai với Christopher nhưng bị hắn ép phá thai bằng cách uống thuốc ngủ.

Đời tàn của nàng Hoa hậu xứ kim chi

Sau scandal chấn động ngày ấy, Han Sung Joo rời xa khỏi làng giải trí. Cô phải thay đổi nơi ở liên tục, tránh xa thị phi và chỉ quẩn quanh trong nhà.

Han cũng phải đổi số điện thoại thường xuyên. Những người bạn bè cũ cũng không còn liên lạc được với Han Sung Joo.

Một thời gian, có người nói rằng đã thấy Han ở đảo Jeju nhưng sau đó lại nhanh chóng chuyển đi.

Hiện tại cũng không ai biết Han ở đâu và làm gì.

Năm 1994, Han Sung Joo đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc. Năm 1995, cô trở thành đại diện của Hàn tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

Tại cuộc thi này, Han Sung Joo không gặt hái được nhiều thành công nhưng danh tiếng của cô tăng lên đáng kể.

Rời khỏi các cuộc thi sắc đẹp, Han Sung Joo làm MC, BTV cho đài truyền hình SBS. Tháng 6 năm 1999, Han Sung Joo kết hôn với con trai út của Chủ tịch tập đoàn Aekyung là Chae Sung Seok. (Aekyung là tập đoàn kinh doanh bất động sản, viễn thông, hàng không, mỹ phẩm và đồ dùng sinh hoạt gia đình nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc).

Cuộc sống đáng mơ ước của Han Sung Joo kéo dài không bao lâu. Chỉ sau 10 tháng kết hôn, cô và thiếu gia tập đoàn Aekyung chia tay. Từ đây, người đẹp hoa hậu vướng vào cuộc tình với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Christopher Hsu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại