Sự thật không hẳn ai cũng biết về "đất vàng" khu phố cổ

Pha Lê - Lộc Phạm |

Có một bộ phận người dân sống trong khu vực phố cổ, nơi được mệnh danh là "đất vàng" nhưng không hề... sướng, bởi những nhu cầu tối thiểu của họ cũng không được đáp ứng.

Phố cổ Hà Nội là khu vực luôn dẫn đầu về mức độ đắt đỏ của giá đất. Phần lớn những nơi có "đất vàng", được định giá trên giấy tờ lên đến cả trăm triệu đồng/mét vuông phần lớn tập trung ở khu vực này như Hàng Gai, Hàng Đường (120 triệu đồng/m2), Hàng Bông, Hàng Mã,...

Thậm chí, trong các giao dịch thực tế, giá đất tại đây được đẩy lên đến cả tỷ đồng mỗi mét vuông. Mức giá này, theo báo cáo của Colliers International thì đắt ngang với giá đất tại nhiều thành phố nổi trên thế giới như New York, Paris, Tokyo,…

Tuy nhiên, thực tế không phải khu vực nào cùng là "tấc đất, tấc vàng". Bởi lẽ, cùng là khu vực phố cổ nhưng có những khu đất, "căn nhà" bán không ai muốn mua dù giá khá rẻ.

Nguyên nhân là do, các "căn nhà" này quá chật chội, nhỏ hẹp, diện tích sống không đảm bảo. Bên cạnh đó, mang tiếng là nhà thời hiện đại nhưng sổ đỏ không có, khu vệ sinh riêng không có, thậm chí chỗ để xe cũng không luôn.

'3 không' và chuyện có nhà phố cổ cũng... không hề sướng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại