Loạt ảnh "mặt Trăng" được chia sẻ nhiều trên MXH thực chất là... phân dưới kính hiển vi

Duy Nam |

Nếu bạn nhìn ảnh và liên tưởng đến những hành tinh trong hệ Mặt Trời thì bạn đã nhầm rồi đấy!

"Mọi người biết đây là cái gì không? Nhìn vào đẹp nhỉ. Mình theo học ngành này, chắc mọi người nhìn vào tưởng mình học thiên văn học nhỉ. Mặt Trăng ư? Không phải đâu. Phân đấy! Là phân đấy!

Một tuần 2 buổi mình phải ngồi soi số phân này 4 tiếng đồng hồ. Soi xong, ngửi mùi là không muốn ăn cơm luôn đây. Đó là chưa kể phải xem cả nước tiểu nữa nhé", tâm sự kèm loạt ảnh "đẹp" như chụp mặt Trăng khiến dân tình "ngã ngửa".

Loạt ảnh mặt Trăng được chia sẻ nhiều trên MXH thực chất là... phân dưới kính hiển vi - Ảnh 1.

Những hình ảnh khiến nhiều người hiểm lầm.

Được biết chùm ảnh và chia sẻ này là của nữ sinh năm 2, ngành xét nghiệm ở Huế, Hoàng Bảo Hà. Cô gái được "chiêm ngưỡng" hình ảnh thú vị này trong buổi học có sử dụng các mẫu vật như phân, nước tiểu, máu. 

"Lúc đó mình tìm trứng giun sán với các thể đơn bào. Mới học nên chỉ quan sát vậy thôi. Các buổi sau sẽ soi phân kĩ hơn để nhận biết các loại bệnh".

Cô gái Huế cho hay vài buổi đầu chưa quen nên khi tiếp xúc có cảm giác khó chịu, ớn đến mức không ăn nổi cơm nhưng dần dần lại quen. Sinh viên trong lớp ban đầu cũng không nhịn được cười nhưng không quên dặn nhau cẩn thận để không lây nhiễm bệnh. 

Bên cạnh đó, Bảo Hà giải thích sở dĩ mẫu vật có màu trắng, vàng là do màu của đèn chiếu lên. Cô bạn chụp ảnh bằng cách đưa điện thoại tới gần kính hiển vi.

Loạt ảnh mặt Trăng được chia sẻ nhiều trên MXH thực chất là... phân dưới kính hiển vi - Ảnh 2.

Mẫu máu dưới kính hiển vi. Chấm tím là bạch cầu, được phóng to gấp 100 lần so với kích thước thực tế.

Bộ ảnh của Bảo Hà thu hút hàng nghìn lượt thích và hàng trăm chia sẻ. Đa phần đểu tỏ ra bất ngờ và thích thú với ngành học của cô gái. Riêng dân ngành Y thì tranh thủ khoe ảnh đã làm thí nghiệm với đủ các thể loại mẫu vật "kinh dị" như thế này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại