Chưởng môn Long Hổ Môn lên tiếng về nghi vấn “cắt gân” để phạt kẻ phản đồ gây sốc dư luận

Tiểu Mã |

Đằng sau thông tin gây tranh cãi, xôn xao dư luận về môn phái Long Hổ Môn là một sự thật khiến nhiều người sẽ phải cảm thấy bất ngờ.

Mới đây, một số diễn đàn võ thuật tại Việt Nam đã xôn xao trước thông tin gây tranh cãi liên quan tới môn phái Long Hổ Môn (tên đầy đủ là Long Thiếu Lâm Nam quyền Long Hổ Môn Thích Thanh Tâm) tại TP.HCM.

Theo đó, võ sư Đinh Ngọc Huy – Chưởng môn phái Long Hổ Môn vừa ra một thông báo trong đó có nhắc tới một hình thức kỷ luật rất kỳ lạ, chưa từng xuất hiện ở làng võ Việt Nam.

Thông báo này có nội dung như sau: "...Tất cả các võ sinh, học viên ở tất cả các nơi thuộc Võ phái Thiếu Lâm Nam quyền Long Hổ Môn Thích Thanh Tâm có ký giấy cam kết, tuyệt đối không được tự ý cá nhân tham gia bất cứ liên đoàn, hội đoàn, võ thuật nào khác, đặc biệt là LĐVTCTVN.

Nếu làm khác nội quy và môn quy sẽ xem như là Phản đồ và phải chịu hình phạt như đã quy định và cam kết với Thiên Lý Hội (Để lại một sợi gân chân và rời khỏi Long Hổ Môn)".

Chưởng môn Long Hổ Môn lên tiếng về nghi vấn “cắt gân” để phạt kẻ phản đồ gây sốc dư luận - Ảnh 1.

Thông báo gây sốc của Chưởng môn phái Long Hổ Môn.

Thông báo nói trên của Chưởng môn phái Long Hổ Môn lập tức "gây sốc" trong cộng đồng mạng ở một số diễn đàn võ thuật. Khá nhiều ý kiến lên án rằng việc phái võ này ra hình phạt "cắt gân chân" với những kẻ phản đồ vì lý do tham gia vào các hiệp hội, liên đoàn võ thuật khác là một hình phạt quá tàn khốc, đi ngược với truyền thống võ đạo vốn luôn được đề cao trong giới võ thuật Việt Nam.

Trước luồng phản ứng tranh cãi từ dư luận, sáng 23/8, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với võ sư Đinh Ngọc Huy – Chưởng môn phái Long Hổ Môn để tìm hiểu về sự thật đằng sau bản thông báo gây sốc này.

Võ sư Đinh Ngọc Huy chia sẻ với Trí Thức Trẻ: "Đúng là tôi đã viết ra thông báo này nhưng nội dung trong đó hoàn toàn do tôi bịa ra vì những ngụ ý riêng chứ không hề có thật. Tôi khẳng định đây chỉ là một trò thí nghiệm của tôi mà thôi. Trong môn phái mọi người đều hiểu.

Chắc chắn không thể có chuyện môn phái áp dụng hình phạt "cắt gân chân" để trừng phạt những phản đồ như một số người đang hình dung, vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Môn phái của chúng tôi là tổ chức có đăng ký pháp nhân với nhà nước, chúng tôi phải tuân thủ mọi pháp luật của nhà nước chứ, sao có thể làm những chuyện vớ vẩn được.

Chưởng môn Long Hổ Môn lên tiếng về nghi vấn “cắt gân” để phạt kẻ phản đồ gây sốc dư luận - Ảnh 2.

Võ sư Chưởng môn Đinh Ngọc Huy khẳng định thông báo gây tranh cãi là do anh bịa ra với những dụng ý riêng.

Còn về lý do vì sao tôi lại bịa ra đoạn thông báo đó thì tôi cũng chia sẻ cụ thể với bạn như thế này. Thực ra, ngụ ý của tôi là muốn thông qua đoạn thông báo được bịa ra đó để làm mồi nhử cho những kẻ có đức tính xấu, những kẻ tiểu nhân bị lộ diện. Đây là câu chuyện mang tính chất nội bộ ở trong môn phái.

Thứ nhất, ở môn phái của chúng tôi, việc thi thăng cấp cho các võ sư có những quy định rất khắt khe. Chính vì điều này, một số thành phần muốn ra khỏi môn phái để gia nhập các hiệp hội, liên đoàn khác có những quy định lỏng lẻo hơn trong vấn đề thi thăng cấp. Đây là chuyện nội bộ nên tôi cũng không muốn đề cập quá sâu.

Thứ hai, hiện nay cũng có một số người mới muốn xin gia nhập môn phái của chúng tôi với mục đích thiếu trong sáng. Họ muốn lợi dụng vào danh nghĩa của môn phái để thành lập những võ đường, CLB riêng chứ không phải muốn tham gia với tinh thần đóng góp cho môn phái.

Với hai lý do này, tôi đã bịa ra một thông báo không có thật để đánh tiếng với cả những người muốn xin ra và xin vào môn phái. Những điều này người trong môn phái sẽ hiểu, còn những người ngoài môn phái có thể sẽ hiểu lầm dụng ý của tôi.

Thứ ba, trong số danh sách gồm rất nhiều bạn bè của tôi ở trên mạng xã hội, có nhiều người rất tốt nhưng cũng có một số thành phần ngược lại. Thi thoảng, tôi lại bịa ra những thông tin như một "trò thí nghiệm" giống như vừa rồi để thử xem phản ứng của họ - những người cũng luyện võ sẽ như thế nào. Thông qua đó, tôi có thể thanh lọc bớt danh sách bạn bè của mình và thực tế là một số thành phần đã lộ diện sau bài kiểm tra này"

Chưởng môn Long Hổ Môn lên tiếng về nghi vấn “cắt gân” để phạt kẻ phản đồ gây sốc dư luận - Ảnh 3.

Võ sư Đinh Ngọc Huy là một trong những Chưởng môn trẻ nhất của làng võ Việt Nam.

"Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa rằng thông báo mà tôi viết chỉ là tôi bịa ra để coi đó như là một trò thí nghiệm thôi chứ hoàn toàn không có thật. Không thể có chuyện môn phái chúng tôi cắt gân môn sinh phản đồ bởi đó là hành động vi phạm pháp luật" - Chưởng môn Đinh Ngọc Huy tái khẳng định về quan điểm của mình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, võ sư Đinh Ngọc Huy là một trong những Chưởng môn trẻ nhất ở làng võ Việt Nam. Anh sinh năm 1986, từng làm giảng viên võ thuật tại Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao TP.HCM.

Trong khi đó, Long Thiếu Lâm Nam quyền Long Hổ Môn Thích Thanh Tâm là phái võ có nguồn gốc từ Phúc Kiến (Trung Quốc), được võ sư Thích Thanh Tâm truyền bá sang Việt Nam. Hiện nay, môn phái được đứng đầu bởi võ sư Đinh Ngọc Huy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại