Sự nghiệp sớm nở, chóng tàn của thần đồng võ thuật từng gây sốt với vai Na Tra

Quyền Chí Long |

Hào quang ngày cũ không thể nào giúp được Tào Tuấn tìm được một vị trí vững chắc trong làng giải trí.

LTS: Nhiều năm về trước nếu nhắc tới "Tứ đại đả đồng" người ta không thể nào quên những cái tên như Thích Tiểu Long, Tạ Miêu, Tào Tuấn và Hác Thiệu Văn. Thời gian qua đi, những ngôi sao nhí ngày ấy chọn cho mình một lối đi riêng biệt nhưng điểm chung là không thể nào tìm được hào quang ngày cũ. Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả Tuyến bài về sự nghiệp "vụt tắt" của Tứ đại đả đồng Trung Quốc.

---

"Cậu bé Na Tra" ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ

Sinh năm 1988, từ nhỏ Tào Tuấn đã được cha mẹ cho đi học võ để rèn luyện sức khỏe chứ chưa từng nghĩ tới việc tham gia làng giải trí.

 Năm 6 tuổi, Tào Tuấn được học võ ở nhà thiếu nhi Hoàng Phố Thượng Hải và đạt được nhiều thành tích đáng nể . Ngay sau đó Tào Tuấn đã trở thành con cưng của Học viện võ thuật Thượng Hải. 

2 năm sau, công ty truyền hình Singapore đến Thượng Hải để tìm diễn viên nhí cho bộ phim Chân mệnh tiểu hoà thượng (vai Khai Tâm). Ngay khi gặp Tào Tuấn, đạo diễn của bộ phim đã xác định đây chính là Khai Tâm, 

Sự nghiệp sớm nở, chóng tàn của thần đồng võ thuật từng gây sốt với vai Na Tra - Ảnh 2.

 Bộ phim thành công, tên tuổi Tào Tuấn cũng nhanh chóng nổi đình nổi đám trên làng giải trí. Vai diễn này cũng mang lại cho Tào Tuấn giải thưởng Diễn viên triển vọng tại LHP truyền hình châu Á.

Năm 2001, Tào Tuấn trở thành hiện tượng của màn ảnh nhỏ với vai Trần Văn Kiệt trong Quan huyện 9 tuổi và Liên hoa đồng tử Na Tra. 

Sự nghiệp sớm nở, chóng tàn của thần đồng võ thuật từng gây sốt với vai Na Tra - Ảnh 3.

 Nét diễn tự nhiên, lém lỉnh của cậu bé chưa tròn 13 tuổi đã thuyết phục hoàn toàn khán giả. Sau thành công của bộ phim này, Tào Tuấn còn gây tiếng vang với phim Bảo Liên Đăng vào năm 2004.

Năm 2006, Tào Tuấn thi vào Học viện Kinh kịch Bắc Kinh nhưng không đậu. Sau đó anh đỗ khoa diễn xuất của Học viện nghệ thuật truyền hình Thượng Hải và từ đó tập trung nhiều cho việc học tập. 

Loay hoay tìm chỗ đứng trong lòng khán giả

Sau một thời gian dài tập trung cho việc học tập, Tào Tuấn không còn là cái tên được nhiều người yêu thích như lúc xưa. 

Nhiều đạo diễn nhận xét, càng lớn lên, khả năng diễn xuất của Tào Tuấn không còn sâu sắc như trước, các vai anh diễn cũng không gây được ấn tượng nhiều. Năm 2011 ,Tào Tuấn quay lại phim trường với vai diễn Lục Đông Vũ trong bộ phim Chiếc điện thoại thần kỳ 2 , tái xuất với nữ diễn viên xinh đẹp Thư Sướng .Tần suất xuất hiện trên truyền hình của cậu bé "Khai Tâm" ngày nào có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra Tào Tuấn còn tham gia một số phim như Du hí chi vương, Bộ bộ sát cơ, Đường triều thiếu niên, Nộ phòng…

Tuy vẫn đóng phim thường xuyên nhưng chẳng ai có nhớ tới tên của Tào Tuấn. vẫn đang phải loay hoay tìm chỗ đứng trong lòng khán giả. 

Sự nghiệp sớm nở, chóng tàn của thần đồng võ thuật từng gây sốt với vai Na Tra - Ảnh 4.

 Mới đây, Tào Tuấn gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với Lam Oanh Oánh, nữ diễn viên của Chân Hoàn truyện". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại