Sự kiện quyền anh 'độc nhất vô nhị' giữa mùa dịch COVID-19

A PHI |

Một sự kiện quyền anh gây tranh cãi đã được tổ chức tại Nicaragua vào hôm qua (25/4), bất chấp sự đe dọa của đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh hầu hết sự kiện thể thao trên toàn thế giới bị tạm hoãn hoặc hủy bỏ vì dịch COVID-19, một sự kiện quyền anh với 8 trận quyết đấu có khán giả đã được tổ chức tại Managua, Nicaragua vào hôm qua.

Tất cả các võ sĩ, các huấn luyện viên và các ring-girl đều phải đeo khẩu trang khi đến Trung tâm thể thao Alexis Argüello có sức chứa 8097 ở Managua. Người hâm mộ - bao gồm cả trẻ em phải phun thuốc khử trùng và được đo thân nhiệt trước khi vào bên trong trung tâm. Ngoài ra, họ buộc phải ngồi cách nhau ít nhất 1 mét khi theo dõi các trận đấu.

Sự kiện quyền anh độc nhất vô nhị giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Các Ring-girls phải đeo khẩu trang suốt sự kiện.

Sự kiện quyền anh độc nhất vô nhị giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Các khán giả phải đeo khẩu trang và ngồi cách nhau ít nhất 1 mét.

Theo nguồn tin của Sun Sports, chỉ có 1/10 khán đài được lấp đầy cho dù ban tổ chức phát vé miễn phí. Tâm điểm của sự kiện này là trận đấu quyền anh hạng nhẹ 8 hiệp giữa Ramiro Blanco và Robin Zamora. Bên cạnh đó còn 6 trận đấu khác có 6 hiệp đấu, và một trận đấu tự do chỉ có 4 hiệp.

Do các võ sĩ không thể đeo khẩu trang khi thi đấu nên ban tổ chức đã phun thuốc khử trùng toàn thân của họ trước khi trận đấu bắt đầu.

Sự kiện quyền anh độc nhất vô nhị giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Các võ sĩ và ring-girls đeo khẩu trang lên sàn đấu.

Sự kiện quyền anh độc nhất vô nhị giữa mùa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Ban tổ chức phun thuốc khử trùng toàn thân các võ sĩ.

Sở dĩ Nicaragua có thể tự tin tổ chức sự kiện quyền anh này bởi lẽ họ mới có 11 ca mắc COVID-19 trên toàn quốc. Ngoài quyền anh, các sự kiện thể thao khác cũng diễn ra với cách thức phòng dịch tương tự.

Nhà tài trợ chính của sự kiện này, cựu vô địch quyền anh hạng nhẹ thế giới Ricardo Alvarez cho biết ông muốn giúp đỡ các võ sĩ Nicaragua vượt qua khó khăn. Avarez nói: “Nicaragua là một nước nghèo và các võ sĩ phải kiếm sống. Họ không thể ngồi im trong nhà. Nicaragua hiện tại cũng không yêu cầu người dân phải tự cách ly”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại