Sự hồi phục ‘diệu kỳ’ của bệnh nhân 6 tuổi mắc Covid-19 và sốc sốt xuất huyết Dengue nặng

Ngọc Ngân |

Sau 20 ngày nằm ở khoa ICU (Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM), em P.T.C.T (6 tuổi) đã bắt đầu bình phục, tươi cười với các y bác sĩ.

Các bác sĩ chăm sóc cho em T. tại ICU

Các bác sĩ chăm sóc cho em T. tại ICU

Em P.T.C.T (6 tuổi) đã được phát hiện dương tính qua test nhanh Covid-19 tại "vùng đỏ" Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Em đã cách ly tại nhà 9 ngày cùng gia đình, nhưng phải chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM vì liên tục sốt cao và diễn tiến nặng.

Theo chia sẻ của BS CKI Nguyễn Cát Phương Vũ, khi đến cấp cứu, em ngã quỵ và bứt rứt, mạch nhanh nhẹ không còn bắt được, huyết áp cũng tụt sâu không đo nổi. Test nhanh và PCR khẩn trương lại trả về âm tính.

Sự hồi phục ‘diệu kỳ’ của bệnh nhân 6 tuổi mắc Covid-19 và sốc sốt xuất huyết Dengue nặng - Ảnh 1.

Các bác sĩ tại ICU

"Cô bé dương tính với virus Dengue gây sốt xuất huyết. Em vào sốc sâu, rối loạn đông máu nặng, xuất huyết dạ dày, tràn dịch ổ bụng và hai màng phổi, suy hô hấp, tổn thương gan và được đặt ống nội khí quản giúp thở nhanh chóng, chọc màng bụng, dùng thuốc vận mạch, truyền dịch đại phân tử, truyền máu và liên tục vô vàn hỗ trợ hồi sức tích cực khác", bác sĩ cho biết.

T. đã trải qua hơn 20 ngày "chiến đấu" với hai căn bệnh nguy hiểm cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các bác sĩ tại ICU. Các cơ quan chức năng của em bị ảnh hưởng nặng nề bởi sốt xuất huyết đã dần dần được hồi phục "diệu kì".

BS Vũ chia sẻ: "Chứng kiến rõ nét hơn nụ cười của em ngày bình phục, chúng tôi hiểu rằng, mọi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Năm nay, T. học lớp 1. Đây có lẽ là mùa nhập học đáng nhớ của em khi không tiếng trống trường, xung quanh em lúc bấy giờ là tiếng máy móc và tiếng chân cấp cứu chạy chữa của y bác sĩ, cùng rất nhiều lần chọc ngoáy mũi xét nghiệm theo dõi căn bệnh. Những biến cố ập đến sớm và liên tục khiến em chiến đấu mạnh mẽ hơn".

Hiện tại, tình hình sức khỏe của T. đã bắt đầu ổn định, em được dự kiến xuất viện vào đầu tuần tới.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, trẻ mắc Covid-19 vẫn rất cần tham vấn theo dõi sát sức khỏe khi là F0 điều trị tại nhà, nhất là các trẻ thừa cân, béo phì và trong mùa này hoàn toàn có thể chồng thêm rất nhiều mặt bệnh nguy hiểm khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại