*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quân đội Ukraine đã khởi động một cuộc tập trận phá hủy các mục tiêu trên không ở Biển Azov trong bối cảnh căng thẳng với Nga xung quanh khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Sau vụ máy bay trinh sát IL-20 Nga bị bắn hạ, Moscow lập tức tiến hành trả đũa bằng việc chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria. Diễn biến nóng này khiến Israel hết sức lo lắng.
Để tổ hợp tên lửa S-300 yên tâm tác chiến tầm xa, Việt Nam đã chủ động nâng cấp hệ thống Strela-10M nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu tốt nhất.
Để hệ thống phòng không S-300PMU1 rảnh tay đối phó với mục tiêu tầm cao, Việt Nam đã chủ động nâng cấp Strela-10M, ZSU-23-4M để đảm bảo khả năng SSCĐ tốt nhất.
Gần đây, S-300PMU1 đã sáp nhập và được bảo vệ bởi tên lửa tầm thấp A-89 và pháo tự hành ZSU-23-4M. Tuy nhiên, liệu đã đến lúc nên có sự thay đổi về chất ở các phân đội cận vệ này?
Trang mạng military-informant cho rằng hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga đã bị SPYDER của Israel đánh bại trong cuộc đua tại Việt Nam.
Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội của một hệ thống tên lửa phòng không tầm gần, liệu Crotale Mk3 của Pháp có cơ hội được gia nhập biên chế của lực lượng phòng không Việt Nam?
Cuối năm 2013, BQP cùng lúc thành lập 2 Trung đoàn tên lửa 64 và Trung đoàn tên lửa 93 trên cơ sở sáp nhập một số đơn vị. Như vậy S-300PMU1 chính thức có các cận vệ của riêng mình.
Tròn 10 năm kể từ khi Việt Nam tiếp nhận các tổ hợp tên lửa S-300PMU1, đã đến lúc phải kiểm tra tổng thể, đồng thời mở ra cơ hội nâng cấp lên chuẩn hiện đại hơn.
Tâm điểm